'Cuộc chiến không có kẻ thắng"': Nga nhắc nhở các cường quốc hạt nhân

04/11/2022 07:25 GMT+7

Nga hôm 2.11 nói xung đột hạt nhân là "cuộc chiến không có bên thắng và không được phép xảy ra" bất chấp những ngôn từ nặng nề từ các bên.

Tuyên bố do Bộ Ngoại giao Nga đưa ra nói "ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn cuộc đụng độ quân sự giữa các cường quốc hạt nhân" trong bối cảnh "khó khăn và hỗn loạn" hiện nay.

Nhóm 5 cường quốc hạt nhân - gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc - hồi tháng 1 đã ký cam kết ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và không chấp nhận cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.

Moscow hôm 2.11 kêu gọi 4 quốc gia còn lại trên thực hiện đúng cam kết này và "từ bỏ những mưu toan nguy hiểm nhằm xâm phạm lợi ích sống còn của nhau trong lúc tạo nguy cơ xung đột vũ trang trực tiếp và khuyến khích các hành động khiêu khích với vũ khí hủy diệt hàng loạt, có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc".

Trước những cáo buộc của phương Tây rằng Nga đã đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Bộ Ngoại giao rằng các trường hợp mà Moscow có thể sử dụng vũ khí như vậy đã được "vạch ra cực kỳ rõ ràng, mang bản chất phòng thủ hoàn toàn và không cho phép suy diễn”.

Cũng theo bộ này, "theo giả thuyết, Nga chỉ được phép sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp lại hành động gây hấn được thực hiện bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc vũ khí thông thường mà sự tồn vong của nhà nước bị đe dọa".

Hôm 2.11, tờ The New York Times đã đăng một bài báo cho biết “nhiều quan chức cấp cao của Mỹ”, người tuyên bố một số tướng Nga đã thảo luận về “thời điểm và cách thức Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine”.

Bình luận về thông tin này, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Mỹ "quan ngại sâu sắc" và "xem xét nghiêm túc" khả năng này, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga thực sự chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.