Tổng thống Biden chỉ trích các đại gia xăng dầu 'trục lợi nhờ chiến tranh', muốn áp thêm thuế

02/11/2022 14:24 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 31.10 đã cảnh báo những công ty hưởng lợi từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden chỉ trích việc các công ty dầu mỏ thu được lợi nhuận lớn nhờ giá tăng cao, trong khi người dân Mỹ phải chi nhiều tiền hơn để mua xăng dầu.

Tổng thống Biden nói: "Họ kiếm lợi nhuận khổng lồ nhờ chiến tranh".

Trước tình hình này, ông Biden đã đưa ra ý tưởng về việc áp thuế lợi tức phụ thu đối với tất cả các công ty, trừ khi họ tăng sản lượng.

"Trong giai đoạn chiến tranh này, bất kỳ công ty nào nhận được lợi nhuận như vậy đều có trách nhiệm cao hơn chỉ những lợi ích hẹp hòi của các giám đốc điều hành, của các cổ đông. Tôi nghĩ trách nhiệm của họ là phải hành động vì lợi ích của người tiêu dùng, cộng đồng và đất nước khi họ đầu tư vào Mỹ, bằng cách tăng năng lực sản xuất và lọc dầu. Họ không muốn làm điều đó nhưng họ có cơ hội hành động để giảm giá bán lẻ nhiên liệu cho người tiêu dùng", ông Biden nói.

Phát ngôn của Tổng thống Biden được đưa ra sau khi những công ty năng lượng toàn cầu như Exxon Mobil Corp và Chevron Corp công bố lợi nhuận quý khổng lồ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bất kể đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử thì việc thông qua luật đánh thuế các công ty năng lượng có thể sẽ rất khó khăn.

Chính quyền Tổng thống Biden đang nỗ lực để hạ giá nhiên liệu, trong đó có sử dụng nguồn cung của Cục Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.