Nghi vấn vũ khí của Nga, Ukraine bị thất thoát, trộm cắp

Thế Vinh - Khánh An - La Vi và 1 người khác
01/11/2022 19:47 GMT+7

Mới đây xuất hiện thông tin những vũ khí của Nga và Ukraine đều bị thất thoát trên chiến trường, dù hai bên chưa xác nhận.

Theo Đài The New Voice of Ukraine ngày 30.10, có thông tin sĩ quan Nga phàn nàn về tình trạng vũ khí trong chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine bị một số binh sĩ Nga đánh cắp.

Trong một cuộc gọi bị nghe lén, một chỉ huy tiểu đoàn của Nga ở tỉnh Kherson khuyên một người khác nên đưa thiết bị hình ảnh nhiệt đến tiền tuyến để sử dụng riêng và không nên chia sẻ cho các binh sĩ. Theo ông, họ thường trộm những thiết bị quân sự.

Một binh sĩ Ukraine cầm những vũ khí lấy được từ quân Nga

reuters

Sĩ quan Nga cho biết: “Những điều mờ ám thường xảy ra ở đây vào ban đêm. Các hành động bắt đầu khi trời tối. Đừng bao giờ đưa nó cho một binh sĩ… vì những binh sĩ này lấy mọi thứ và gửi về nhà. Nhiều thiết bị hình ảnh nhiệt đã bị đánh cắp”.

Cũng theo cuộc gọi, sĩ quan trên không muốn nhận các thiết bị hình ảnh nhiệt nên bảo các binh sĩ “hãy dùng tai”.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Liên quan nghi vấn thất thoát vũ khí ở phía Ukraine, hãng Sputnik ngày 30.10 dẫn thông tin từ Cục Điều tra quốc gia Phần Lan (NBI) xác nhận rằng tội phạm tại nước này đã có được những vũ khí “dự định dành cho Ukraine”, trong đó có súng trường tấn công.

Quan chức NBI Christer Ahlgren cho biết “có dấu hiệu những vũ khí này đã tìm đường đến Phần Lan”. Ông còn nghi ngờ rằng vũ khí của nhiều nước gửi đến Ukraine đã xuất hiện tại Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan.

Ông Ahlgren nói: “Ukraine nhận số lượng lớn vũ khí và điều đó cũng tốt thôi, nhưng vấn đề là chúng ta ở Phần Lan sẽ phải đối phó với những vũ khí này trong nhiều thập niên tới và phải trả giá”.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.