Mỹ - Nga so kè tên lửa đa đầu đạn

23/08/2015 10:22 GMT+7

Tầm bao phủ của các tên lửa liên lục địa đang ngày càng được mở rộng, kéo theo nhu cầu xây dựng lá chắn thế hệ mới trở nên cấp bách hơn.

Tầm bao phủ của các tên lửa liên lục địa đang ngày càng được mở rộng, kéo theo nhu cầu xây dựng lá chắn thế hệ mới trở nên cấp bách hơn.

Nga đã tìm được kẻ kế thừa của SS-18 Satan - Ảnh: Military Today
Nga đã tìm được kẻ kế thừa của tên lửa SS-18 Satan - Ảnh: Military Today
Mỹ đang cấp tập nghiên cứu khái niệm lá chắn tên lửa mới cho phép bắn hạ nhiều mục tiêu chỉ trong một lần rời bệ phóng, nhằm đáp trả những thế hệ tên lửa liên lục địa (ICBM) mới đang tượng hình trong các lò thiết kế của Nga.
Tên lửa lớn nhất thế giới của Nga
Theo tờ Pravda, thách thức lớn nhất cho lá chắn tên lửa Mỹ trong tương lai sẽ là ICBM mới mang tên Sarmat của Nga. Tên lửa này đang trong giai đoạn phát triển thứ ba và được dựa trên nguyên mẫu của ICBM khét tiếng R-36M2 Voyevoda (NATO gọi là SS-18 Satan) có từ thời Chiến tranh lạnh.
Bản thân R-36M2 Voyevoda đã là một trong những vũ khí đáng sợ nhất trong lịch sử khi có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân với sức nổ tổng cộng lên đến 7.500 kiloton (gấp 500 lần quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống TP.Hiroshima của Nhật Bản tháng 8.1945). Vì thế, “người kế thừa” Sarmat sẽ là con chủ bài trong kho vũ khí chiến lược của Nga.
Dự kiến, sau khi hoàn thiện, ICBM này sẽ trở thành tên lửa lớn nhất thế giới với trọng lượng hơn 100 tấn và trang bị đầu đạn hạt nhân. Nhờ công nghệ đa đầu đạn, Sarmat có thể mang 10 đầu đạn nặng hoặc 15 đầu đạn nhẹ hơn có tầm bắn lên đến 10.000 km để đủ sức vươn tới bất kỳ vị trí nào trên thế giới, kể cả Bắc cực và Nam cực.
Điểm đặc biệt nhất của Sarmat là gần như chắc chắn nó sẽ được trang bị thiết bị bay bội siêu thanh mang tên Yu-71 cũng đang được nghiên cứu phát triển. Sự bổ sung cực kỳ hữu hiệu này giúp tên lửa đạt tới tốc độ Mach 20 (gấp 20 lần vận tốc âm thanh, tức khoảng 24.500 km/giờ) cũng như sở hữu khả năng thay đổi đường bay cực kỳ linh hoạt.
Website Nuclear Threat Initiative dẫn nguồn từ một số chuyên gia quân sự ở Moscow tiết lộ nguyên lý hoạt động của Sarmat là tên lửa sẽ được phóng vào quỹ đạo cận không gian, đạt độ cao khoảng 100 km so với mực nước biển. Sau đó, các đầu đạn sẽ tách ra và lao đến những mục tiêu độc lập hoặc cùng hướng về một vị trí được định sẵn. Bản thân các đầu đạn cũng được trang bị khả năng tự chuyển hướng khi bay cộng thêm nhiều công nghệ gây nhiễu radar điện tử.
Trả lời phỏng vấn của Pravda, nhiều quan chức quốc phòng cấp cao của Nga đều hồ hởi khẳng định Sarmat là dòng vũ khí độc nhất vô nhị, loại mà Mỹ chưa có phiên bản tương tự, và đủ sức chọc thủng hầu như mọi lá chắn tên lửa trên thế giới. Đây được xem là câu trả lời từ Moscow đối với chương trình “Tấn công chớp nhoáng toàn cầu” với các loại vũ khí siêu thanh như Vũ khí siêu thanh tiên tiến (AHW) của Mỹ.
“Đến thời điểm này, chúng tôi đang triển khai giai đoạn ba của quá trình thiết kế và phát triển. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt đến giai đoạn thử nghiệm dòng tên lửa hạng nặng này trong vòng 18 - 24 tháng”, theo Itar-TASS dẫn lời ông Igor Denisov thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết. Cụ thể, Moscow đang đặt mục tiêu tiến hành một loạt cuộc thử nghiệm vào năm 2017 để tiến tới có thể đưa Sarmat vào biên chế trong năm 2020, chậm nhất là 2021.
Chương trình MOKV
Trước những bước phát triển mạnh mẽ trong chương trình tên lửa liên lục địa của Nga, dĩ nhiên Mỹ không chịu ngồi yên. Hồi tuần trước, Cục Tên lửa phòng không (MDA) thuộc Lầu Năm Góc thông báo chi gần 30 triệu USD cho giai đoạn đầu tiên của chương trình nghiên cứu và phát triển Phương tiện tiêu diệt đa mục tiêu (MOKV).
Theo website của MDA, các tên tuổi nổi tiếng nhất trong giới công nghệ quân sự là Raytheon, Lockheed Martin và Boeing đều được nêu tên trong danh sách nhận thầu. Điều này cho thấy sự chú trọng của Lầu Năm Góc đối với chương trình này. Cụ thể, mỗi tập đoàn nhận khoảng 9,8 triệu USD để đưa ra ý tưởng thiết kế nguyên mẫu của MOKV, một khái niệm tên lửa đánh chặn lẫn tấn công có thể hủy diệt đồng loạt các mục tiêu khác nhau bằng cách ứng dụng các công nghệ cảm biến và viễn thông tối tân.
Trước đó, Lầu Năm Góc từng thử phát triển một dự án tương tự nhưng tạm hủy bỏ vào năm 2009 sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc đó là Robert Gates nhận xét rằng “có những thách thức đáng kể về mặt kỹ thuật và cần phải đánh giá lại nhu cầu này”. Đến nay, những cuộc thảo luận về nhu cầu sở hữu tên lửa có năng lực tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc một lần nữa trở nên sôi nổi trong nội bộ chính quyền Mỹ. Một số nghị sĩ cho rằng cần phải có giải pháp phản ứng ngay lập tức trước các “nguy cơ tiềm ẩn” đến từ các quốc gia như Nga và Trung Quốc, theo chuyên trang Army Technology.
Trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ đang trong tình trạng xấu nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh, đã xuất hiện lo ngại khả năng Moscow vi phạm Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung giữa 2 nước. Vì thế, dự thảo quốc phòng Mỹ năm 2016 đã được thêm một khoản đáng kể và nêu rõ nhu cầu cần “lấp đầy khoảng trống trong năng lực và nhu cầu thực tế của quân đội”. Dự thảo này đã được Thượng viện thông qua đồng thời kêu gọi đẩy mạnh phát triển các nguyên mẫu MOKV để sẵn sàng cho giai đoạn thử nghiệm vào năm 2020.
“Sau khi hoàn thiện, MOKV sẽ tạo ra một cuộc cách mạng đối với kiến trúc tên lửa phòng không của chúng ta. Về cơ bản giảm đi số lượng tên lửa cần thiết mà vẫn đẩy lùi hiệu quả những mối đe dọa đang ngày càng phát triển nhằm vào nước Mỹ”, Army Technology dẫn lời Giám đốc MDA, Phó đô đốc James Syring nói trong cuộc điều trần trước Tiểu ban Phân bổ ngân sách quốc phòng Thượng viện vào tháng 3.
Trong khi đó, ông Doug Graham, Phó tổng giám đốc phụ trách về công nghệ tên lửa của Lockheed Martin, gọi dự án MOKV là bước tiến quan trọng nhằm thay đổi mức chi phí cao ngất ngưởng của các hệ thống lá chắn. “Những kỹ sư đầy tài năng của chúng tôi sẽ vận dụng lối tư duy đột phá để tạo ra một hệ thống có hiệu suất cực cao, hoạt động bên ngoài tầng khí quyển trong khi di chuyển với vận tốc hàng ngàn km/giờ”, ông Graham khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.