• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Nga triển khai 10 tàu chiến ở Địa Trung Hải từ năm 2012

24/07/2015 11:07 GMT+7

(TNO) Hải quân Nga đã huy động 10 tàu chiến túc trực thường xuyên ở khu vực Địa Trung Hải từ cuối năm 2012 đến nay, một tướng cao cấp của Hải quân Nga tiết lộ với báo chí nước này hôm 23.7.

(TNO) Hải quân Nga đã huy động 10 tàu chiến túc trực thường xuyên ở khu vực Địa Trung Hải từ cuối năm 2012 đến nay, một tướng cao cấp của Hải quân Nga tiết lộ với báo chí nước này hôm 23.7.

Soái hạm của Hạm đội Biển Đen, chiếc tuần dương hạm Moskva - Ảnh: TASS
Trong cuộc gặp gỡ báo chí ở Sevastopol, Đô đốc Alexander Vitko, Chỉ huy Hạm đội Biển Đen,cho biết nhiều tàu chiến được huy động từ các hạm đội ở Biển Đen, Baltic và phía bắc đến vùng Địa Trung Hải, nơi đang căng thẳng giữa Hải quân Nga và phương Tây, theo Sputnik.
“Từ cuối năm 2012, trung bình có 10 tàu chiến và tàu hỗ trợ thường xuyên có mặt ở Địa Trung Hải và chịu sự điều động của Hạm đội Biển Đen”, Đô đốc Vitko phát biểu với báo chí. Theo Sputnik, các tàu chiến này thực hiện nhiệm vụ được giao theo từng khu vực, nhưng cũng chịu trách nhiệm cả ở khu vực mới.
Tình hình căng thẳng ở Địa Trung Hải chưa có dấu hiệu giảm khi cả Nga và phương Tây tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây. Hồi tháng 5.2015, Nga tổ chức tập trận, huy động cả tuần dương hạm tới Địa Trung Hải. Cuộc tập trận có sự tham gia của hải quân Trung Quốc.
Tháng 6.2015, một cuộc tập trận khác cũng được Nga tiến hành ở khu vực Địa Trung Hải với hải quân Ai Cập. Đó là lần đầu tiên 2 nước tập trận chung kéo dài trong 8 ngày ở gần cảng Alexandria của Ai Cập.
Moscow không có động thái gì cho thấy sẽ rút các tàu chiến trên khỏi vùng Địa Trung Hải. Ngược lại, họ còn đang tăng cường hoạt động quân sự ở các khu vực, và đây cũng là chiến lược của điện Kremlin. Mỹ và NATO bày tỏ lo ngại trước những hoạt động này của Nga.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.