Mỹ nghi Trung Quốc đang xem xét gửi loại vũ khí nào cho Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
25/02/2023 10:58 GMT+7

Các quan chức Mỹ nói rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp pháo và máy bay không người lái (UAV) cho lực lượng Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, theo The Wall Street Journal ngày 24.2.

Các quan chức Mỹ đã nhận được các báo cáo tình báo nói rằng nếu Trung Quốc quyết định cung cấp vũ khí cho Moscow, những vũ khí đó cũng sẽ bao gồm pháo, máy bay không người lái (UAV), và có thể là các vũ khí khác để giúp lực lượng Nga ngăn chặn một cuộc phản công dự kiến của Ukraine vào mùa hè này, theo tờ The Wall Street Journal (WSJ).

Mỹ nghi Trung Quốc đang xem xét gửi loại vũ khí nào cho Nga? - Ảnh 1.

Pháo phòng không được khai hỏa trong một cuộc tập trận ở Trung Quốc vào tháng 9.2022

Chụp màn hình Chinamil.com

Trước đó cùng ngày, tạp chí Der Spiegel của Đức loan tin rằng Nga đang đàm phán với một công ty Trung Quốc để mua 100 UAV cảm tử và đơn hàng có thể được giao vào mùa xuân. Số UAV này được cho là có khả năng mang chất nổ, theo Der Spiegel dẫn một số chuyên gia quân sự giấu tên.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và các quan chức Mỹ khác đã nói rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp "sự hỗ trợ sát thương" cho Nga, nhưng không nói rõ những hệ thống nào có thể được gửi đến Ukraine.

Xem nhanh: đã qua 365 ngày, xung đột sẽ còn nóng hơn, lan rộng?

Cũng theo WSJ, các quan chức Mỹ cho hay bất kỳ quyết định cung cấp vũ khí nào của Trung Quốc sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận của phương Tây về các biện pháp trừng phạt mới đối với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 23.2 tiếp tục cảnh báo các quan chức chính phủ, công ty và ngân hàng Trung Quốc về những hậu quả tiềm tàng của việc giúp đỡ Nga liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Trong khi đó, Trung Quốc đã chỉ trích phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, và các quan chức Bắc Kinh đã bác bỏ việc họ đang cân nhắc gửi vũ khí cho Nga, theo WSJ.

Trung Quốc đã hỗ trợ đáng kể cho nền kinh tế Nga, mua dầu và khí đốt của Nga. Trung Quốc cũng đã cung cấp thiết bị cho những công ty quốc phòng Nga bị phương Tây trừng phạt, theo dữ liệu hải quan Nga. Trung Quốc nói rằng tuyên bố này mang tính "suy đoán".

Cho đến nay, Nga đã mất hàng ngàn khẩu pháo, xe tăng và các thiết bị quan trọng khác trong cuộc chiến và đang tiêu thụ đạn với tốc độ chóng mặt, theo WSJ. Trong những tuần gần đây, các đơn vị chiến đấu của Nga đã phàn nàn rằng họ không thể có đủ nguồn cung cấp đạn pháo.

Mỹ có thể công bố thông tin tình báo cho thấy Trung Quốc xem xét gửi vũ khí cho Nga

Một số nhà phân tích quân sự cho rằng nếu không có nguồn tiếp tế, Nga sẽ không thể đẩy lùi cuộc phản công dự kiến vào mùa xuân và mùa hè mà Ukraine đang lên kế hoạch với sự trợ giúp đắc lực của các loại vũ khí mới do phương Tây cung cấp.

Lầu Năm Góc ngày 24.2 đã thông báo gói viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỉ USD cho Ukraine, bao gồm các rốc két dành cho Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 155 mm, ba loại UAV mới, hệ thống chống UAV, thiết bị rà phá bom mìn và các loại vũ khí khác, theo WSJ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.