Mỹ nhân '30 chưa phải là hết' tái xuất sau khi thắng Thị hậu

03/07/2021 12:56 GMT+7

Giữa tháng 6.2021, Đồng Dao với vai Cố Giai trong 30 chưa phải là hết , đã thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Bạch Ngọc Lan danh giá của Trung Quốc . Sau khi nhận giải Thị hậu, Đồng Dao nhanh chóng trở lại màn ảnh nhỏ.

Theo Sohu, Kẻ phản nghịch là một trong những phim truyền hình Hoa ngữ hiếm hoi có chất lượng khá tốt trong nửa đầu năm nay. Phim được lòng giới phim ảnh lẫn khán giả. Tính đến 3.7, tác phẩm đã được 8,3 điểm trên trang đánh giá Douban. Dù vậy, ở những giai đoạn gần cuối của Kẻ phản nghịch, nội dung và diễn xuất của một số diễn viên bị người xem phàn nàn. Trong số đó, màn thể hiện của Đồng Dao (vai nữ chính Chu Di Trinh) chịu không ít đánh giá tiêu cực.
Chu Di Trinh xuất thân từ một gia đình giàu sang phú quý ở Thương Hải, tốt nghiệp trường đại học danh giá và có tư tưởng tiến bộ. Đồng thời, cô cũng là một điệp viên ngầm, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống nhung lụa để thực hiện lý tưởng với đất nước. 

Đồng Dao bên cạnh Chu Nhất Long (vai Lâm Nam Sênh) trong Kẻ phản nghịch

ẢNH: POSTER PHIM

Diễn xuất của Đồng Dao gây tranh cãi trong các tập phim Kẻ phản nghịch gần đây

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Sohu đánh giá diễn xuất của Đồng Dao khi hóa thân thành Chu Di Trinh ở thời điểm đầu phim Kẻ phản nghịch khá tốt. Mỹ nhân 36 tuổi cho thấy được vẻ nhiệt huyết của một cô gái trẻ. Vẻ đẹp và sự trẻ trung của nữ diễn viên cũng giúp cho Chu Di Trinh thêm nổi bật ở giai đoạn các tập đầu tác phẩm.
Đáng tiếc, Đồng Dao không thể duy trì phong độ tốt được lâu. Đến khi Kẻ phản nghịch bước vào những bước ngoặt lớn, người đẹp lộ rõ sự chới với. Khán giả chê Đồng Dao diễn cứng, đơ, thiếu sức sống và không có cảm xúc trước các sóng gió mà nhân vật Chu Di Trinh trải qua. Thậm chí, vài bình luận còn chỉ trích cô thể hiện vai diễn một cách vô cảm, khiến Chu Di Trinh mờ nhạt hoàn toàn so với các nhân vật nữ phụ.

Từng đỗ thủ khoa Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc và sở hữu gương mặt giống Chương Tử Di, nên Đồng Dao gây chú ý ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào showbiz

ẢNH: POSTER PHIM

Điều đáng nói là Chu Di Trinh trong Kẻ phản nghịch được cho là khá giống với Cố Giai của 30 chưa phải là hết, đều mạnh mẽ và ngày càng hoàn thiện bản thân. Thế nhưng, trong khi Cố Giai giúp Đồng Dao lên ngôi Thi hậu lễ trao giải Bạch Ngọc Lan 2021, thì Chu Di Trinh lại khiến cô bị nghi ngờ khả năng diễn xuất.
Nhiều khán giả cho rằng Đồng Dao dường như đang chịu cái bóng quá lớn từ vai Cố Giai trong 30 chưa phải là hết. Song, cũng có không ít người xem đang áp đặt cái nhìn khắt khe hơn với Đồng Dao sau khi cô thắng Thị hậu.

Đồng Dao tạo nên một nhân vật Cố Giai trong 30 chưa phải là hết rất sống động. Những chuyển biến tâm lý hay lối cư xử vừa mạnh mẽ vừa khéo léo của Cố Giai được Đồng Dao thể hiện trọn vẹn trên màn ảnh

ẢNH: POSTER PHIM

Trong 30 chưa phải là hết (hay còn gọi 30 thôi mà), Cố Giai của Đồng Dao là nhân vật điển hình của nhiều phụ nữ đã có gia đình ở thời đại hiện nay. Cô vừa chăm sóc tổ ấm nhỏ vừa kiêm luôn việc đứng sau hỗ trợ hết mình cho sự nghiệp của ông xã. Sự thông minh và sắc sảo của Cố Giai làm nhiều khán giả ngưỡng mộ. Về sau, nhân vật này đau đớn phát hiện chồng phản bội và công việc làm ăn gặp vấn đề. Dù vậy, Cố Giai vẫn mạnh mẽ vượt qua và sống hạnh phúc.
Mới đây, trong bảng thống kê top 12 phim truyền hình Hoa ngữ phá 10 tỉ lượt view Douyin (tương tự Tik Tok ở Việt Nam) trong 3 năm qua (2018 - 2021) đã được công bố, 30 chưa phải là hết gây bất ngờ khi đứng hạng 2 với 23,9 tỉ lượt xem dù mới chỉ lên sóng năm 2020. 30 chưa phải là hết chỉ cách 3 triệu view so với vị trí đầu bảng là Hậu cung Chân Hoàn truyện (lên sóng từ năm 2011). Hiện 30 chưa phải là hết lên sóng truyền hình SCTV6 - Fim360 vào lúc 19 giờ từ thứ năm đến chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 1.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.