Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson ra sao ở tuổi U.60?

07/11/2023 15:45 GMT+7

Gần đây, Pamela Anderson gây sốt khi dự sự kiện với gương mặt không trang điểm. Ở tuổi 56, "biểu tượng gợi cảm" đình đám một thời không còn muốn tô vẽ bề ngoài mà thoải mái thể hiện nét đẹp tự nhiên.

'Biểu tượng gợi cảm' Pamela Anderson: Tôi không quan tâm đến việc già đi - Ảnh 1.

Pamela Anderson thoải mái để mặt mộc xuất hiện tại các sự kiện công khai. Cô gọi diện mạo hiện tại của mình là vẻ đẹp của sự chấp nhận bản thân, sự không hoàn hảo và tình yêu

GETTY

Pamela Anderson trở thành đề tài bàn tán khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris hơn một tháng trước với gương mặt không trang điểm và ngồi ở hàng ghế đầu của hàng loạt buổi trình diễn nổi tiếng. Gương mặt mộc để lộ tất cả những ưu, khuyết điểm trên gương mặt của ngôi sao 56 tuổi nhanh chóng gây sốt mạng xã hội với những cuộc bàn luận sôi nổi. Nét tự nhiên của sao phim Baywatch cũng nhận về phản ứng tích cực từ những ngôi sao, nhiều người nổi tiếng như minh tinh kỳ cựu Jamie Lee Curtis... "Góa phụ đen" Scarlett Johansson dành lời khen cho Pamela Anderson, gọi đó là hành động dũng cảm và nổi loạn nhưng cũng truyền tải thông điệp mạnh mẽ.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với People, Pamela Anderson đã thẳng thắn chia sẻ về lựa chọn không trang điểm và cuộc sống ở tuổi U.60. Nhắc đến chuyện gây sốt tại Paris Fashion Week vì để mặt mộc, nữ diễn viên cho biết cô không bao giờ có ý định thu hút sự chú ý hay để khoảnh khắc ấy lan truyền mạnh mẽ. "Tôi không trang điểm khi ở nhà, vậy tại sao tôi lại không làm thế khi dự Tuần lễ thời trang Paris? Tôi thực sự không biết sẽ có ai chú ý đến điều đó nhưng tôi cũng rất vui vì nó đã biến thành một thông điệp tích cực", ngôi sao đình đám một thời chia sẻ. Cựu người mẫu Playboy cũng nhấn mạnh bản thân không quan tâm đến việc già đi. "Tôi xem đây là hành trình mà mình đang sống chứ không phải đang già đi. Theo đuổi vẻ đẹp thanh xuân là điều vô ích. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chấp nhận con người của mình ở thời điểm hiện tại và chấp nhận vị thế hiện tại mà bản thân đang đứng".

'Biểu tượng gợi cảm' Pamela Anderson: Tôi không quan tâm đến việc già đi - Ảnh 2.

Pamela Anderson dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm mải mê theo đuổi sự nghiệp. Đầu năm nay, nữ diễn viên ra mắt cuốn hồi ký Love, Pamela và xuất hiện trong loạt phim tài liệu Pamela: A Love Story. Nghệ sĩ 56 tuổi cũng đang tham gia mùa thứ hai của chương trình thực tế Pamela's Garden of Eden

HULU

Ở tuổi U.60, Pamela Anderson tâm sự rằng bản thân đang thoải mái với những gì mình đang có. Nữ diễn viên sống yên bình trên đảo Vancouver (Canada) và cải tạo ngôi nhà nhỏ với khoảng sân vườn xanh mát. "Bom sex" đình đám một thời dành nhiều thời gian ở bên hai con trai Brandon (27 tuổi) và Dylan (26 tuổi). Mỗi ngày, cô tất bật với công việc làm vườn, thiền định và hòa mình với cuộc sống được bao quanh bởi thiên nhiên trong lành, những loài động vật hiền hòa. Sao phim Barb Wire tiết lộ đang thực hiện nhiều dự án xung quanh cuộc sống bền vững. Nữ diễn viên bộc bạch điều mình yêu thích nhất ở hiện tại là bản thân không phải tỏ ra thật ngầu, thật tuyệt nữa mà chỉ cần được là chính mình, thoải mái với con người hiện tại của mình.

Pamela Anderson không còn mặn mà với việc tô vẽ vẻ ngoài thật xinh đẹp mà tự tin khi xuất hiện với gương mặt ngày càng nhiều dấu vết của thời gian. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ngôi sao này không bao giờ trang điểm nữa. Cô nói: "Tôi không phản đối điều đó, tôi chỉ không muốn đắm chìm trong đó. Thật tuyệt khi nhìn vào gương và nhận ra: Mình cứ như thế này là ổn".

'Biểu tượng gợi cảm' Pamela Anderson: Tôi không quan tâm đến việc già đi - Ảnh 3.

Pamela Anderson tận hưởng cuộc sống vui vẻ, bình yên bên các con

INSTAGRAM NV

Khi được hỏi liệu những ưu tiên trong cuộc sống có thay đổi khi Pamela Anderson sống một cuộc sống giản dị hơn hay không, nữ nghệ sĩ nói mọi thứ hầu như vẫn giữ nguyên. "Biểu tượng gợi cảm" này chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng tôi đã có những ưu tiên giống nhau trong suốt cuộc đời mình, đó là trở nên tử tế và quan trọng nhất là trở thành một người mẹ tốt. Tôi ý thức được rằng mình sẽ không có con trừ khi bản thân có thể chăm sóc chúng về mặt tài chính và tinh thần. Tôi cũng hiểu rằng mình sẽ có một nơi an toàn dù có hoặc không có đàn ông trong cuộc đời. Là một người mẹ, tôi đã thực hiện vai trò này một cách nghiêm túc và tôi rất vui vì đã suy nghĩ thấu đáo về điều đó".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.