Mỹ nhân Trung Quốc gây tranh cãi vì tưởng đang sống ở năm 2012, 2013

05/07/2020 10:00 GMT+7

Trong chương trình Thanh xuân du hoàn ký mùa 2 tập phát sóng ngày 4.7, người đẹp Cúc Tịnh Y gây tranh cãi khi cho hay bản thân vẫn có cảm tưởng đang sống ở năm 2012 hay 2013 chứ không phải 2020.

Cúc Tịnh Y tham gia Thanh xuân du hoàn ký 2 với vai trò khách mời và nổi bật ngay khi từ những giây phút đầu tiên lộ diện. Cô xuất hiện tại chương trình trong trang phục cosplay thủy thủ mặt trăng và gây ấn tượng với vẻ xinh đẹp tựa như nhân vật hoạt hình nổi tiếng này.
Cũng trong show này, Cúc Tịnh Y gây sốc vì tiết lộ từng bối rối về các mốc thời gian. Cụ thể, cô kể rằng có lần thức dậy vào buổi sáng, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo và hoang mang về tuổi tác của bản thân hiện tại. Thậm chí, mỹ nhân 9X còn mơ màng không biết đây là năm 2012 hay 2013, chỉ đến khi lấy điện thoại ra xem thì cô mới nhận ra đã là năm 2020.

Chia sẻ của Cúc Tịnh Y về việc bản thân nhầm lẫn thời gian bị ''tam sao thất bản'', khiến khán giả hoang mang

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chia sẻ của Cúc Tịnh Y tại chương trình gây nên nhiều tranh cãi, các blogger và anti fan có dịp mỉa mai cô bằng loạt từ ngữ tiêu cực như: ngu ngốc, thiếu suy nghĩ, chỉ được đẹp mà không có não... Song, phần lớn khán giả cho rằng câu chuyện của nữ ca sĩ kiêm diễn viên là tình huống rất bình thường và có thể xảy ra với nhiều người trong trạng thái còn "say ke" lúc buổi sáng.
Fan Cúc Tịnh Y cũng chỉ ra rằng một số tài khoản mạng đã cắt ý và làm tối nghĩa câu nói của cô, khiến một bộ phận người xem hiểu lầm rồi chỉ trích nữ nghệ sĩ thậm tệ. Người hâm mộ kêu gọi dân mạng nên xem rõ lời kể của cựu thành viên nhóm SNH48 trong Thanh xuân du hoàn ký 2 để hiểu rõ hơn hàm ý của cô, thay vì tin những dòng chữ bóp méo sự thật về lời chia sẻ trên.

Nhan sắc của cô trong chương trình được khen ngợi

ẢNH: WEIBO NV

Bên cạnh đó, Cúc Tịnh Y còn gây chú ý khi thẳng thắn bày tỏ cảm nhận về danh hiệu “mỹ nhân 4.000 năm có một của Trung Quốc” dính liền với cô suốt những năm gần đây. Sao phim Tân bạch nương tử truyền kỳ cho hay danh hiệu này xuất phát từ sự hiểu lầm. Hồi năm 2014, cô nổi tiếng và được truyền thông Nhật Bản đánh giá là “nữ thần tượng 4.000 năm mới được gặp”. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, khái niệm ca sĩ thần tượng chưa được phổ biến ở Trung Quốc, nên từ này được “Hoa ngữ hóa” sai lệch, phóng đại thành “mỹ nhân 4.000 năm có một của Trung Quốc”. Tiết lộ của Cúc Tịnh Y được các nghệ sĩ trong show và cả khán giả thông cảm, tán thành.

Ảnh của nữ nghệ sĩ trong quá khứ và hiện tại được dân mạng đem ra so sánh, nghi ngờ cô phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt

ẢNH: WEIBO NV

Sinh năm 1994, Cúc Tịnh Y là ngôi sao trẻ Hoa ngữ đang rất được yêu thích hiện nay. Cô bước vào làng giải trí trong cương vị thành viên nhóm nhạc nữ SNH48, sở hữu lượng fan đông đảo nhờ ngoại hình xinh đẹp và khả năng ca hát tốt.
Tại Việt Nam, Cúc Tịnh Y được biết đến qua loạt phim Nhiệt huyết Trường An, Hiên viên kiếm – Hán chi vân, Vân tịch truyện, Tân bạch nương tử truyền kỳ… Sắp tới, cô tái ngộ khán giả với bộ phim Thư sinh xinh đẹp (Vân Thượng học đường) remake lại từ Sungkyunkwan Scandal đình đám của Hàn Quốc.

Thư sinh xinh đẹp do Cúc Tịnh Y đóng chính được người xem kỳ vọng

ẢNH: WEIBO NV

Đáng chú ý, Cúc Tịnh Y thường trở thành đề tài bàn tán vì nghi vấn “đập mặt xây lại” bởi hình ảnh cô trong quá khứ quá khác biệt với dung nhan hiện giờ. Ngoài ra, ngôi sao 26 tuổi này còn bị nhận xét là diễn dở và đơ như "bình hoa di động". Cô hứng không ít "gạch đá" vì bị tố quảng bá nhan sắc của mình quá lố… 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.