Mỹ, Nhật, Hàn sẽ khởi động hệ thống chia sẻ thông tin về tên lửa Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
03/06/2023 21:06 GMT+7

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay 3.6 đã đồng ý khởi động một hệ thống cho phép chia sẻ thông tin về tên lửa của CHDCND Triều Tiên trong thời gian thực vào cuối năm nay.

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho hay họ sẽ "đạt được bước tiến xa hơn" trong việc hướng tới đưa hệ thống chia sẻ thông tin mới vào hoạt động "trong vài tháng tới", theo Kyodo News.

Hệ thống chia sẻ thông tin mới sẽ cho phép ba quốc gia phát hiện và theo dõi các tên lửa do Triều Tiên phóng một cách chính xác và nhanh chóng hơn, và sẽ là "một bước quan trọng cho việc răn đe, hòa bình và ổn định", theo tuyên bố chung.

Mỹ, Nhật, Hàn sẽ khởi động hệ thống chia sẻ thông tin về tên lửa Triều Tiên - Ảnh 1.

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18 từ một địa điểm không được tiết lộ, trong hình ảnh do Hãng thông tấn KCNA công bố vào ngày 16.5

REUTERS

Các bộ trưởng quốc phòng của 3 nước cũng cam kết tổ chức những cuộc tập trận phòng thủ tên lửa ba bên một cách đều đặn để đối phó hành động của Triều Tiên, cũng như để tăng cường khả năng răn đe.

Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chia sẻ thông tin theo thời gian thực thông qua Mỹ, vì hai đồng minh an ninh này của Mỹ ở Đông Á không thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp. Washington có một hệ thống được liên kết riêng với Tokyo và Seoul để theo dõi các tên lửa do Bình Nhưỡng phóng.

Triều TIên phóng vệ tinh do thám thất bại, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói gì?

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Hamada nói với các phóng viên sau cuộc họp ba bên rằng hệ thống chia sẻ thông tin nói trên "sẽ cải thiện khả năng của mỗi quốc gia trong việc phát hiện và đánh giá mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên". Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bình Nhưỡng.

Các bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, Nhật và Hàn Quốc có cuộc hội đàm 3 bên sau một cuộc phóng tên lửa mang vệ tinh do thám của Triều Tiên thất bại hôm 31.5. Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đã chỉ trích cuộc phóng tên lửa đó, cho rằng Triều Tiên có thể đã sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, theo Kyodo News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.