Mỹ - Nhật – Hàn tập trận theo dõi tên lửa Triều Tiên

10/12/2017 18:27 GMT+7

Bộ ba liên minh tại khu vực Đông Bắc Á sẽ triển khai cuộc diễn tập từ ngày 11-12.12 với nội dung theo dõi đường đi của tên lửa Triều Tiên, theo Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSD).

Cuộc tập trận kéo dài 2 ngày sẽ là đợt diễn tập lần thứ sáu nhằm chia sẻ thông tin về hoạt động theo dõi tên lửa đạn đạo giữa các bên, theo Reuters ngày 10.12 dẫn thông báo của JMSD.

Vẫn chưa rõ hệ thống đánh chặn THAAD gây tranh cãi có tham gia diễn tập hay không, nhưng thông thường các thành viên sẽ điều động tàu chiến Aegis của hải quân nước họ.

Trong lần tập trận tương tự trước đó vào tháng 10, Hàn Quốc cử tàu khu trục Yulgok YiYi, Mỹ góp tàu USS Stethem và USS Decatur, còn Nhật triển khai khu trục hạm Kirishima, theo trang tin NK News.

Tàu chiến Mỹ sát cánh với chiến hạm Nhật Bản U.S. Pacific Command

Bên cạnh việc chia sẻ thông tin, các tàu chiến Aegis sẽ bắt tín hiệu và theo dõi các mục tiêu do máy tính mô phỏng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Cuộc diễn tập mới nhất đã được triển khai trong bối cảnh Triều Tiên vừa khai hỏa tên lửa uy lực nhất của mình vào ngày 29.11, đủ sức đặt Mỹ vào tầm ngắm.

Vào ngày 10.12, Hàn Quốc cũng tuyên bố lệnh cấm vận mới nhằm vào 20 tổ chức và hơn 10 cá nhân Triều Tiên, trong nỗ lực góp phần chặn đứng nguồn tài chính của chính quyền Bình Nhưỡng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.