Mỹ - Nhật - Hàn thể chế hóa hợp tác, Tokyo và Seoul gỡ rối quốc phòng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
02/06/2024 07:44 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Masataka Okano ngày 31.5 gặp nhau tại Rappahannock, Virginia (Mỹ).

Tại cuộc họp, các nhà ngoại giao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản lên án mạnh mẽ các vụ phóng vệ tinh và tên lửa gần đây của CHDCND Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định cam kết của họ đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Theo Yonhap dẫn lại tuyên bố chung sau cuộc họp, Mỹ - Nhật - Hàn kêu gọi Triều Tiên tham gia "đối thoại thực chất với mà không cần điều kiện tiên quyết".

Mỹ - Nhật - Hàn thể chế hóa hợp tác, Tokyo và Seoul gỡ rối quốc phòng- Ảnh 1.

Từ trái sang, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Masataka Okano, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell và Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun gặp nhau tại Rappahannock (Mỹ) ngày 31.5.2024.

REUTERS

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell tái khẳng định các cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản là "sắt thép", thời tái khẳng định cam kết của Mỹ sẽ tăng cường răn đe mở rộng với hai đồng minh châu Á, bao gồm cả hạt nhân, theo tuyên bố.

Về vấn đề Đài Loan, 3 quan chức cấp cao Mỹ - Nhật - Hàn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan như một yếu tố không thể thiếu cho an ninh và thịnh vượng trong cộng đồng quốc tế, theo tuyên bố chung. Bên cạnh đó, 3 quan chức cũng phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở vùng biển Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các yêu sách hàng hải bất hợp pháp ở Biển Đông.

Để tiếp tục thể chế hóa hợp tác 3 bên, quan chức Mỹ - Nhật - Hàn sẽ thành lập một ban thư ký thường trực để tăng cường sự tham gia, điều chỉnh các chính sách và tăng cường hợp tác 3 chiều. Thứ trưởng Campbell nhấn mạnh: "Mục đích của cơ quan điều phối là đảm bảo rằng chúng tôi duy trì động lực tiến tới công việc quan trọng của nhóm 3 bên này, 3 nước sẽ khám phá các lĩnh vực hợp tác mới không chỉ ở Đông Bắc Á mà trên toàn cầu".

Tổng thống Philippines lên án hành động phi pháp tại Biển Đông

Trước đó, lãnh đạo 3 nước tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên tại Trại David (Mỹ) vào tháng 8.2023, vượt qua căng thẳng lịch sử giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông Campbell cho biết cuộc đàm phán giữa quan chức ngoại giao 3 bên ngày 31.5 vừa qua, là một phần mục đích chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào cuối năm nay.

Nhật - Hàn cải thiện quan hệ quốc phòng

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru và người đồng cấp Hàn Quốc Shin Won-sik ngày 1.6 đồng ý thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự cố khóa radar tại cuộc gặp bên lề tại Đối thoại Shangri-La (Singapore), theo Kyodo.

Mỹ - Nhật - Hàn thể chế hóa hợp tác, Tokyo và Seoul gỡ rối quốc phòng- Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Shin Won-sik hội đàm bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore ngày 1.6.2024.

CHỤP MÀN HÌNH NIKKEI ASIA

Trước đó, trao đổi quốc phòng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc gần như "đóng băng" gần 5 năm xoay quanh vấn đề Tokyo cáo buộc một tàu khu trục Hàn Quốc khóa radar điều khiển hỏa lực vào một máy bay tuần tra của SDF trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản vào tháng 12.2018.

Hai bộ trưởng quốc phòng khẳng định rằng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) và quân đội Hàn Quốc sẽ nối lại các cuộc trao đổi cấp cao chính thức, đồng thời triển khai soạn thảo văn bản về các bước phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn khi chạm trán trên biển, trong bối cảnh quan hệ song phương được cải thiện.

Triều Tiên xác nhận thả 15 tấn rác sang Hàn Quốc bằng bóng bay

Cuộc gặp này diễn ra khi chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc tìm cách bình thường hóa trao đổi quốc phòng, thừa nhận sự cần thiết phải hợp tác để giải quyết các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Ông Kihara cho biết cả Tokyo và Seoul phải cố gắng tăng cường chia sẻ thông tin theo thời gian thực về các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên cùng với sự hợp tác với Mỹ.

Theo Kyodo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc cũng có kế hoạch tổ chức nhóm họp vào ngày 2.6 bên lề Đối thoại Shangri-La.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.