Mỹ, Nhật tăng cường hợp tác an ninh

13/01/2023 07:00 GMT+7

Mỹ và Nhật Bản ngày 11.1 tuyên bố tăng cường hợp tác an ninh trước những lo ngại chung về Trung Quốc, và Washington ủng hộ mạnh mẽ những thay đổi lớn về chính sách quốc phòng mà Tokyo đã công bố vào tháng trước, theo Reuters.

“Chúng tôi nhất trí rằng Trung Quốc là thách thức chiến lược chung lớn nhất mà chúng tôi cùng các đồng minh và đối tác đang phải đối mặt”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước ở Washington D.C.

Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ, Nhật họp báo chung

reuters

Theo tuyên bố chung, với “môi trường cạnh tranh gay gắt”, quân đội Mỹ tại Nhật Bản nên được nâng cấp “bằng cách bố trí thêm các lực lượng linh hoạt, kiên cường và cơ động, đi cùng việc tăng cường khả năng tình báo, giám sát và trinh sát, chống hạm và vận tải”. Phía Mỹ cũng công bố kế hoạch thành lập Trung đoàn Duyên hải Thủy quân lục chiến tại Nhật Bản.

Ngoài ra, hai bên cũng đồng ý mở rộng hiệp ước phòng thủ chung để bao trùm cả lĩnh vực không gian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.