Mỹ, Nhật tuyên bố sẽ 'đẩy lùi' Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
23/01/2022 08:35 GMT+7

.Hãng AFP ngày 22.1 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã gặp trực tuyến và đồng ý tăng cường đối phó Trung Quốc .

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida dự hội đàm trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21.1

kyodo/reuters

Theo thông cáo của Nhà Trắng đưa ra sau cuộc gặp, 2 nhà lãnh đạo quyết tâm “đẩy lùi” nỗ lực của Trung Quốc trong việc thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và biển Hoa Đông, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan.

Sau cuộc gặp kéo dài hơn 80 phút, Tổng thống Biden viết trên Twitter về “vinh hạnh được gặp Thủ tướng Kishida nhằm tăng cường hơn nữa liên minh Mỹ - Nhật, nền tảng của hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và khắp thế giới”.

Xem quân dù Nhật Bản diễn tập phòng thủ đảo

Phần lớn cuộc thảo luận tập trung vào thách thức chiến lược gia tăng từ Trung Quốc. Một quan chức Mỹ cho hay 2 nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về hành vi “dọa dẫm” của Trung Quốc đối với các nước láng giềng. Liên quan tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật và Trung Quốc, Tổng thống Biden “khẳng định cam kết không lung lay của Mỹ trong việc bảo vệ Nhật, sử dụng toàn bộ năng lực”.

Bên cạnh đó, 2 nhà lãnh đạo đồng ý thiết lập cơ chế mới giúp các quan chức hàng đầu về kinh tế và ngoại giao 2 bên gặp gỡ. Ông Kishida mời ông Biden thăm Nhật trong nửa đầu năm nay, với kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh của “bộ tứ an ninh” (Mỹ - Nhật - Úc - Ấn Độ) và Tổng thống Biden đã nhận lời. Hai bên còn đồng ý sẽ hợp tác chặt chẽ về các vấn đề liên quan các cuộc phóng tên lửa gần đây của CHDCND Triều Tiên và tình hình Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.