Tổng thống Biden khiến Ukraine, đồng minh lo lắng vì phát ngôn về 'vụ xâm nhập nhỏ' của Nga

21/01/2022 14:59 GMT+7

Ngày 20.1, Tổng thống Joe Biden phải lên tiếng “nói lại cho rõ" sau khi phát biểu của ông trong ngày 19.1 khiến các đồng minh bối rối và lo lắng.

Cụ thể, ông Biden dường như tuyên bố rằng nếu Nga chỉ tiến hành đưa quân quy mô nhỏ vào Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng nhẹ tay hơn.

“Nga sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tấn công Ukraine, và điều đó phụ thuộc vào chuyện họ làm gì. Nếu đó là một vụ xâm nhập nhỏ thì cuối cùng chúng ta sẽ phải tranh cãi về nên làm gì và không nên làm gì. Nhưng nếu Nga thực sự bung sức lực thì Nga sẽ đối mặt với thảm họa nếu kéo quân sang Ukraine”, ông Biden phát biểu ngày 19.1.

Trong một tuyên bố sau đó, Thư kí Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tìm cách giải thích rõ hơn tuyên bố trên:

“Nếu bất cứ lực lượng nào thuộc quân đội Nga tiến quân qua biên giới Ukraine, đó là sự xâm lược, và họ sẽ đối mặt với phản ứng nhanh chóng, mạnh tay và thống nhất từ Mỹ và các đồng minh”.

Tổng thống Biden khiến Ukraine, đồng minh lo lắng vì phát ngôn về 'vụ xâm nhập nhỏ' của Nga - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các Nga tăng cường lực lượng và phương tiện ở Yelnya

reuters

Tuy nhiên, tuyên bố trên không khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy yên lòng.

Ông đăng trên Twitter ngày 20.1: “Tôi muốn nhắc các cường quốc rằng không có sự xâm lược nào là nhỏ, không có quốc gia nào là nhỏ. Cũng như không có thương vong nào là nhỏ và không có sự đau buồn nào trước mất mát người thân là nhỏ”.

Ngày 19.1, ông Biden dự đoán Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có hành động quân sự chống Ukraine và cảnh báo Nga sẽ trả giá đắt nếu tiến quân vào Ukraine.

Nhưng nhận xét "cuộc xâm lược nhỏ" của ông Biden đã khiến các lãnh đạo phương Tây lúng túng để đưa ra thông điệp thống nhất.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp người đồng cấp từ Anh, Pháp, Đức tại Berlin trong ngày 20.1.

"Nếu bất kỳ lực lượng quân sự nào của Nga di chuyển qua biên giới Ukraine và thực hiện các hành động gây hấn mới đối với Ukraine, hành động đó sẽ bị đáp trả nhanh chóng, mạnh tay, thống nhất từ Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác”, ông Blinken nhấn mạnh.

Hiện đã có hàng trăm ngàn binh sĩ Nga tập trung tại biên giới với Ukraine. Phương Tây lo ngại Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine.

Moscow đã phủ nhận cáo buộc này, nhưng cho biết sẽ có hành động quân sự nếu các yêu cầu, bao gồm cam kết NATO không kết nạp Ukraine, được đáp ứng.

Một số quan chức đã thể hiện sự thất vọng trước nhận xét của ông Biden, và nhận định chúng không có khả năng làm thay đổi các tính toán của Moscow.

Tổng thống, Ngoại trưởng Mỹ đoán Nga sẽ đưa quân vào Ukraine, có thể "bất cứ lúc nào"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.