Mỹ nói gì về lực lượng Nga rút lui trong cuộc phản công của Ukraine?

14/09/2022 20:29 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13.9 nói rằng hiện vẫn còn là những ngày đầu trong cuộc phản công của Ukraine chống lại các lực lượng Nga, nhưng các lực lượng Ukraine đã đạt được “bước tiến đáng kể”.

Trước khi Ngoại trưởng Blinken đưa ra đánh giá trên, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói rằng lực lượng Nga đã nhường lại phần lớn lãnh thổ gần thành phố Kharkiv thuộc tỉnh cùng tên ở đông bắc Ukraine và nhiều binh sĩ Nga rút lui đã rời khỏi Ukraine, di chuyển qua biên giới để trở lại Nga.

Vị quan chức trên còn nói rằng Mỹ đã thấy một số báo cáo dựa trên các cuộc nói chuyện về việc binh sĩ Nga bỏ lại trang thiết bị của họ. “Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy sự chỉ huy và kiểm soát vô tổ chức của lực lượng Nga”.

Vị quan chức Mỹ đưa ra nhận định trên sau khi lực lượng Ukraine đã tiến nhanh trong cuộc phản công bất ngờ ở Kharkiv.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đánh giá nói trên của phía Mỹ.

Một xe xe bọc thép chở quân BMP-2 của Nga bị phá hủy tại khu vực Kharkiv (Ukraine), ngày 13.9.2022

reuters

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN xuất bản ngày 12.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv có thể thua trong cuộc xung đột với Nga nếu không có sự hỗ trợ tài chính và quân sự liên tục từ Mỹ.

Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng nếu phương Tây ngừng gửi vũ khí và tiền cho Kyiv, “Nga có thể thắng trong cuộc chiến này”. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm ông sẽ sẵn sàng đưa ra lập luận để bảo vệ các khoản viện trợ trước những người Mỹ đóng thuế, những người cần biết tiền của họ sẽ bảo vệ “các giá trị” của phương Tây.

Cho đến nay, Mỹ đã viện trợ quân sự trị giá hơn 30 tỉ USD cho Ukraine, với gói viện trợ gần nhất được công bố vào tuần trước trị giá 675 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.