Mỹ nói vụ không kích khiến hàng chục dân thường Syria thiệt mạng là hợp pháp

15/11/2021 13:17 GMT+7

Sau khi The New York Times công bố kết quả điều tra cho thấy 70 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ năm 2019 ở Syria , quân đội Mỹ tuyên bố đây là hành động "tự vệ hợp pháp".

Vụ không kích của Mỹ năm 2019 ở Syria đã khiến hàng chục dân thường thiệt mạng

reuters

Theo AFP, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 14.11 thừa nhận đã có dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích ở Syria năm 2019 sau khi tờ The New York Times phát hiện vụ việc bị quân đội cố tình che giấu. Tuy nhiên, CENTCOM cũng cho rằng đây là cuộc tấn công "hợp pháp".

Cuộc không kích diễn ra ngày 18.3.2019 tại thị trấn Baghuz trên sông Euphrates, dòng sông tạo thành biên giới Syria - Iraq. Tại đây, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), với sự hỗ trợ của không quân Mỹ, đang bao vây những tàn dư cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

CENTCOM cho biết kết quả điều tra cho thấy cuộc không kích là hành động "tự vệ hợp pháp", "hợp lý" và "các bước thích hợp đã được thực hiện để loại trừ sự hiện diện của dân thường".

Quân đội Mỹ che đậy vụ ném bom giết 80 người ở Syria

Cuộc điều tra cũng kết luận ít nhất 4 dân thường thiệt mạng và 8 người bị thương bên cạnh 16 chiến binh IS bị tiêu diệt trong vụ đánh bom.

"Chúng tôi đã tự báo cáo và điều tra vụ không kích theo bằng chứng có được và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thiệt hại ngoài ý muốn", đại úy Bill Urban, người phát ngôn CENTCOM, cho biết.

Ông Urban cũng nói thêm rằng họ không thể xác định chính xác 60 người thiệt mạng còn lại là dân thường hay thành viên IS. Theo CENTCOM, vì nhiều phụ nữ và trẻ em cũng chiến đấu cho IS, họ không thể hoàn toàn được xem là dân thường.

Các tuyên bố này được đưa ra sau khi tờ The New York Times ngày 13.11 công bố kết quả cuộc điều tra chấn động của mình. Theo đó, lực lượng Mỹ tại Syria đã thả 3 quả bom xuống một nhóm dân thường gần cứ điểm Baghouz của IS. Cuộc không kích khiến 70 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

The New York Times đưa tin một nhân viên pháp lý Mỹ đã báo động vì "cuộc không kích này là tội ác chiến tranh tiềm tàng". Tuy nhiên, “quân đội đã thực hiện các động thái nhằm che giấu cuộc tấn công thảm khốc này ở gần như mọi giai đoạn".

Theo kết quả điều tra của The New York Times, số người chết đã bị giảm xuống, báo cáo bị trì hoãn, chỉnh sửa và bị xem là tài liệu mật. Lực lượng liên minh do Mỹ đứng đầu cũng san ủi địa điểm vụ nổ và các lãnh đạo hàng đầu không được thông báo về vụ việc. Kết quả điều tra của Tổng thanh tra độc lập Lầu Năm Góc "bị trì hoãn và bỏ tất cả chi tiết nhắc đến vụ không kích trên".

Giết nhầm 10 người ở Kabul, Mỹ đề nghị bồi thường, hỗ trợ định cư cho thân nhân

Sau khi xem xét tài liệu mật, phỏng vấn các nhân viên trực tiếp liên quan và các quan có quyền xem tài liệu mật, The New York Times nhận thấy dù chưa được quân đội Mỹ công khai thừa nhận, đây "là một trong những vụ việc gây thương vong dân sự lớn nhất trong cuộc chiến chống IS".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.