Mỹ, Pháp bỏ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng trong nhà

Khánh An
Khánh An
27/02/2022 11:55 GMT+7

Mỹ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang tại nhiều nơi công cộng trong nhà, trong khi Pháp cũng chuẩn bị dỡ bỏ.

Quy định mới sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang tại nhiều nơi công cộng ở Mỹ

reuters

Hãng Reuters ngày 27.2 đưa tin Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại nhiều nơi công cộng trong nhà, kể cả trường học.

Hướng dẫn mới sẽ tập trung nhiều hơn vào việc dõi tình trạng nhập viện, sức chứa của bệnh viện và tỷ lệ nhiễm bệnh.

Trước đó, CDC khuyến cáo rằng việc dỡ quy định đeo khẩu trang cần dựa trên mức độ lây nhiễm. Tuy nhiên, 95% các quận ở Mỹ được xếp vào diện có mức độ lây nhiễm cao, khiến cả nước chỉ có 5% các quận đủ tiêu chuẩn dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang.

“Chúng ta đang ở vị thế mạnh mẽ hơn do có thêm công cụ bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi Covid-19”, theo giám đốc CDC Rochelle Walensky.

Theo bà, Mỹ hiện có sẵn vắc xin để tiêm các liều tiêu chuẩn và bổ sung, khả năng tiếp cận xét nghiệm rộng rãi hơn, nhiều khẩu trang chất lượng cao hơn, cũng như khả năng tiếp cận các liệu pháp điều trị và máy thở mới.

“Với độ miễn dịch cộng đồng trên diện rộng, nguy cơ tổng thể về bệnh nặng giờ đây nói chung đã giảm”, theo bà Walensky.

Khuyến cáo mới được đưa ra trong bối cảnh biến thể Omicron với mức lây lan cao đang dần dần lắng xuống tại Mỹ, trong khi những bang như New Jersey công bố kế hoạch dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang tại trường học và nhiều nơi công cộng trong nhà.

Chính sách mới chia làm 3 cấp độ gồm nguy cơ thấp, trung bình và cao, dựa trên năng lực bệnh viện và số ca nhiễm. CDC khuyến cáo những người có nguy cơ trung bình và có nguy cơ biến chứng, chẳng hạn như có hệ miễn dịch suy giảm, cần tham vấn bác sĩ về việc có nên đeo khẩu trang hay không.

Hành khách vẫn nên đeo khẩu trang trên máy bay, tàu điện, xe buýt, cũng như tại nhà ga. Quy định mới không phân biệt tình trạng tiêm vắc xin, sẽ hết hạn vào ngày 18.3 và khi đó CDC sẽ xem xét lại.

Mỹ hiện ghi nhận tổng cộng 80.560.293 ca nhiễm Covid-19 với 972.930 ca tử vong, theo trang Worldometer.

Trong một diễn biến khác, Pháp dự định bỏ quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng trong nhà, áp dụng từ ngày 28.2.

Ngày 26.2, Pháp ghi nhận thêm 53.623 ca nhiễm và 91 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số lên 22.646.732 ca nhiễm và 138.059 ca tử vong. Cả nước hiện có 2.484 bệnh nhân Covid-19 trong khu chăm sóc tích cực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.