Mỹ phê duyệt, Ukraine sẽ sớm nhận xe tăng Abrams

Mỹ phê duyệt, Ukraine sẽ sớm nhận xe tăng Abrams

La Vi
La Vi
09/08/2023 08:29 GMT+7

Theo một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc hôm 7.8, Ukraine sẽ nhận lô xe tăng Abrams đầu tiên do Mỹ sản xuất vào đầu mùa thu. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ cung cấp số vũ khí hạng nặng này cho Kyiv vào hồi tháng 1.

Giám đốc Mua sắm của Quân đội Mỹ Doug Bush cho biết các xe tăng đã sẵn sàng để được chuyển giao. Theo ông Bush, lô hàng trước tiên vẫn phải được chuyển đến châu Âu, sau đó đến Ukraine cùng với tất cả những thứ đi kèm.

Ông Bush cho biết Washington có kế hoạch cung cấp cho lực lượng Ukraine đạn dược, phụ tùng thay thế và thiết bị nhiên liệu cho xe tăng. Tất cả sẽ được gửi trong cùng một đợt giao hàng.

Mỹ đã cam kết cung cấp tổng cộng 31 xe tăng, tương đương với một tiểu đoàn xe tăng Ukraine. Vào cuối tháng 7, trang tin Politico cho biết chỉ có khoảng 6-8 thiết bị hạng nặng có thể đến được Ukraine vào tháng 9.

Theo truyền thông phương Tây, quân đội Mỹ đã bắt đầu huấn luyện các đội xe tăng Ukraine ở Đức vào hồi tháng 5. Khóa đào tạo sẽ kết thúc vào tháng 8, một quan chức Lầu Năm Góc cho hay.

Ban đầu, Lầu Năm Góc dự định sử dụng các phiên bản M1A2 hiện đại hơn, nhưng đã thay đổi kế hoạch vào tháng 3 bằng phiên bản M1A1 cũ hơn. Các báo Newsweek Politico đã đưa tin cho biết số xe tăng này sẽ bị tháo gỡ các công nghệ nhạy cảm trước khi được chuyển cho Kyiv.

Xe tăng Abrams Mỹ viện trợ Ukraine có kém uy lực?

Theo Newsweek, những chiếc xe tăng được giao cho Ukraine có thể sẽ không có một số trang bị điện tử tinh vi nhất cũng như lớp giáp uranium nghèo.

Washington đã cung cấp cho Kyiv khoảng một nửa trong số 190 xe chiến đấu bộ binh Bradley đã cam kết. Nhiều chiếc trong số này đã bị Nga phá hủy hoặc thu giữ trong một cuộc phản công lớn của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.