Mỹ quan ngại về quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống ở quốc gia Trung Mỹ

Khánh Như
Khánh Như
02/10/2023 10:07 GMT+7

Theo phía Mỹ, hành động của các công tố viên Guatemala đã đe doạ quá trình chuyển giao quyền lực ở nước này.

Thông tin từ trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này "rất quan ngại" với việc Bộ Công cộng của Guatemala đang "cố gắng phá hoại" quá trình chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Bernardo Arevalo, người đã giành chiến thắng vang dội vào tháng 8.

"Mỹ quan ngại sâu sắc về những nỗ lực liên tục nhằm phá hoại quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình của Guatemala cho Tổng thống đắc cử Arevalo", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói hôm 1.10.

Mỹ bình luận về việc công tố viên Guatemala đột kích Tòa án Bầu cử Tối cao - Ảnh 1.

Các công tố viên Bộ Công cộng Guatemala xông vào trụ sở của Tòa án Bầu cử Tối cao ngày 29.9

REUTERS

Phát biểu từ Mỹ được đưa ra sau tình hình hỗn loạn ở Guatemala thời gian gần đây. Theo Reuters, các công tố viên Bộ Công cộng của Guatemala đã đột kích Tòa án Bầu cử Tối cao của nước này vào tuần trước để thu giữ các hộp đựng bảng kiểm phiếu từ cuộc tổng tuyển cử. Các tài liệu này được cho là được dùng để điều tra những hành vi được cho là bất thường trong bầu cử.

Cuộc đột kích mới nhất đã bị Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức các quốc gia châu Mỹ lên án. Mỹ gọi việc này là hành động "làm suy yếu" quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình của quốc gia Trung Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay cơ quan này đang "tích cực thực hiện các bước để áp đặt các hạn chế về thị thực" đối với những cá nhân tiếp tục phá hoại nền dân chủ của Guatemala, bao gồm các thành viên hiện tại và trước đây của quốc hội, các nhà tư pháp và bất kỳ ai khác có liên quan đến hành vi như vậy.

Chính phủ Guatemala chưa lên tiếng về động thái của Mỹ. Trước đó, Bộ Công cộng Guatemala cho biết họ "hành động trong mọi trường hợp một cách khách quan, vô tư để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật".

Ông Arevalo, một cựu nhà ngoại giao và nghị sĩ 64 tuổi, sẽ nhậm chức vào tháng 1 tới. Ông đã nhiều lần phàn nàn về một "cuộc đảo chính" và sự đàn áp của các công tố viên chống lại ông và đảng của ông.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva cũng hôm 1.10 cũng bày tỏ quan ngại về hành động của Bộ Công cộng Guatemala.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.