Mỹ quan ngại vì Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân

La Vi
La Vi
07/08/2021 18:13 GMT+7

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken hôm 6.8 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về kho vũ khí hạt nhân ngày càng mở rộng của Trung Quốc .

Phát biểu trong một cuộc họp trực tiếp của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), với sự có mặt của hơn 20 quốc gia, ông Blinken cũng kêu gọi Trung Quốc ngừng hành vi "khiêu khích" ở Biển Đông.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken đã "lưu ý mối quan ngại sâu sắc với sự phát triển nhanh chóng của kho vũ khí hạt nhân của CHND Trung Hoa, cho thấy Bắc Kinh đã chuyển hướng rõ rệt từ chiến lược hạt nhân dựa trên răn đe tối thiểu trong các thập niên qua". 

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 của Trung Quốc.

Reuters

Cả Lầu Năm Góc lẫn Bộ Ngoại giao Mỹ đều thể hiện quan ngại sau khi xuất hiện các báo cáo dựa trên hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc có vẻ đang xây hàng trăm hầm phóng tên lửa hạt nhân mới. Mỹ và Nga đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí mới nhắm làm giảm nguy cơ chạy đua vũ trang gây mất ổn định. 
Một báo cáo của Lầu Năm Góc năm 2020 ước tính số đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc ở mức "trên 200 một chút" và dự báo sẽ tăng ít nhất gấp đôi quy mô khi Bắc Kinh mở rộng và hiện đại hóa quân đội. 
Các nhà phân tích ước tính Mỹ có khoảng 3.800 đầu đạn, còn Bộ Ngoại giao Mỹ nói 1.357 trong số đó đã được triển khai tính đến ngày 1.3. Bắc Kinh nói kho hạt nhân của mình còn kém xa Mỹ và Nga, và luôn sẵn sàng đối thoại song phương về an ninh chiến lược "trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau". 
Trong một loạt cuộc họp tuần này, ông Blinken đã tìm cách củng cố thông điệp rằng nước Mỹ nghiêm túc trong việc hợp tác với các nước châu Á để đương đầu Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.