Mỹ - Nga lại nóng chuyện can thiệp bầu cử

Khánh An
Khánh An
29/07/2021 07:00 GMT+7

Căng thẳng song phương tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc Nga tìm cách can thiệp cuộc bầu cử quốc hội Mỹ giữa kỳ năm 2022 bằng cách tung tin sai lệch.

Các nguồn thạo tin hôm qua cho hay Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Nga Sergei Ryabkov bắt đầu vòng đàm phán song phương về ổn định chiến lược tại Geneva (Thụy Sĩ).
Tuy nhiên, sự kiện này bị phủ bóng bởi căng thẳng song phương tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc Nga tìm cách can thiệp cuộc bầu cử quốc hội Mỹ giữa kỳ năm 2022 bằng cách tung tin sai lệch, đồng thời chỉ trích rằng đó là sự vi phạm về chủ quyền. Thậm chí tổng thống Mỹ nêu đích danh người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Biden cảnh báo Nga: tấn công ảo có thể gây chiến tranh thật

Mỹ nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp bầu cử từ năm 2016 để giúp ứng viên Cộng hòa khi đó là ông Donald Trump dù Moscow luôn bác bỏ. Ông Trump gần đây liên tục tuyên bố sẽ giúp đảng Cộng hòa giành lại lưỡng viện vào năm tới.
Điều này một lần nữa khiến đảng Dân chủ đặt nhiều nghi vấn về cáo buộc Nga có thể can thiệp. Có thể thấy, dù Nga - Mỹ vẫn nói về phương cách ổn định chiến lược, nhưng phạm trù đó có lẽ vẫn chỉ tập trung vào việc kiểm soát vũ khí hạt nhân chứ chưa thể hiểu rộng ra ở các lĩnh vực khác. Một loạt vấn đề căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa được tháo gỡ, những nghi ngại lẫn nhau vẫn phủ bóng mối quan hệ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.