Mỹ ra tay ngăn Nga 'can thiệp bầu cử'

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
05/09/2024 07:21 GMT+7

Giới chức Mỹ ngày 3.9 đã công bố loạt kế hoạch nhằm chống lại điều mà Washington cho là nỗ lực của Nga muốn can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ.

Các kế hoạch bao gồm truy tố 2 công dân Nga, cấm vận 10 cá nhân và thực thể, đồng thời tịch thu 32 tên miền trên internet của những công ty mà Mỹ nghi ngờ liên quan hoạt động gây chia rẽ người Mỹ và can thiệp bầu cử, CNN đưa tin.

Hai nhân viên của Đài RT (Nga) bị truy tố tại tòa án Mỹ với cáo buộc tham gia vào một âm mưu chuyển gần 10 triệu USD để thành lập và điều hành một công ty bình phong có trụ sở tại bang Tennessee. Công ty này sẽ được dùng để sản xuất nội dung trực tuyến nhằm gieo rắc sự chia rẽ trong cộng đồng người Mỹ, điều mà Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland coi là hành động “chứa thông điệp ẩn của chính phủ Nga”.

Mỹ ra tay ngăn Nga 'can thiệp bầu cử'

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Lisa Monaco cho biết 3 công ty Nga đã sử dụng hồ sơ giả để lan truyền những câu chuyện sai sự thật trên mạng xã hội và đã tịch thu các tên miền trên internet. Một trong 3 công ty có tên là Social Design Agency (SDA). Công ty này từng bị Bộ Tài chính Mỹ cấm vận vì bị cáo buộc điều hành các trang web tin tức giả mạo ở châu Âu thay mặt cho chính phủ Nga.

SDA còn bị cáo buộc điều hướng câu chuyện được cho là nhằm ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc ứng viên khác của đảng Cộng hòa, theo CNN. Trong báo cáo dài 300 trang của FBI được công bố ngày 4.9, các tài liệu nội bộ của SDA có từ trước khi ông Trump chính thức dành đề cử của đảng Cộng hòa chỉ ra “một trong những mục tiêu của nỗ lực tung thông tin sai lệch là đảm bảo chiến thắng cho 'ứng viên A' trong chính đảng Mỹ, hoặc các đối thủ nội bộ của ông ấy”.

Mỹ ra tay ngăn Nga 'can thiệp bầu cử'- Ảnh 1.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland (trái) và Giám đốc FBI Christopher Wray tại cuộc họp ngày 4.9 ở Washington

ẢNH: REUTERS

Tài liệu của SDA không nhắc trực tiếp ông Trump, song cộng đồng tình báo Mỹ nói rằng Moscow chưa từng thay đổi quan điểm từ năm 2020 là có những hoạt động nhằm ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa năm nay. Tài liệu cũng đề xuất nhằm mục tiêu là cử tri Mỹ tại 6 bang chiến địa với thông tin sai lệch, tập trung vào các chủ đề như "nguy cơ mất việc làm đối với người Mỹ da trắng" và mối đe dọa tội phạm được cho là từ "người nhập cư Ukraine", theo FBI.

Thông tin ngày 4.9 được xem là hành động quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm kiểm soát điều mà Washington cho rằng là những nỗ lực của Nga để can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Theo Hãng TASS, Bộ Tư pháp Mỹ còn hạn chế Tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya của Nga, cùng các công ty con là những hãng truyền thông có tiếng như RIA Novosti, RT, TV-Novosti, Ruptly và Sputnik - các đơn vị bị Mỹ liệt vào danh sách "cơ quan đại diện nước ngoài".

Ông Putin nghĩ bà Harris dễ đoán, ông Trump khó đạt ngừng bắn nhanh chóng ở Ukraine

Văn phòng báo chí của Đài RT đã gửi email cho CNN với những nội dung chế nhạo việc công ty họ bị Mỹ nhắm đến.

Theo bài viết trên RT, các đảng viên Dân chủ như ông Biden đã cáo buộc Nga can thiệp vào hai cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và 2020. Trong chiến dịch tranh cử 2 đợt nêu trên, các cơ quan tình báo Mỹ liên tục tuyên bố rằng Moscow đang triển khai tin tặc và sử dụng “chiến tranh thông tin” để xoay chuyển cuộc bỏ phiếu ủng hộ ông Donald Trump.

“Những cáo buộc này, cùng với tuyên bố rằng ông Trump đã thông đồng với Moscow để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, đã tạo cơ sở cho cuộc điều tra kéo dài 2 năm của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, để rồi cuối cùng kết luận là không có căn cứ”, bài viết có đoạn.

Điện Kremlin chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ. Nga nhiều lần phủ nhận cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.