Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh

11/03/2023 08:21 GMT+7

Trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 10.3, bà Samantha Power, Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã chia sẻ về vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh, một trong những hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Đẩy mạnh hỗ trợ xử lý dioxin

Samantha Power cho biết, nhờ sự nỗ lực của các nhà ngoại giao, 2 bên đã hỗ trợ xác định hài cốt quân nhân Mỹ và bộ đội Việt Nam. Đồng thời, Mỹ cũng đã giúp cho Việt Nam xử lý và giải quyết các vật liệu chưa nổ, đồng thời hỗ trợ xử lý sạch dioxin ở nhiều vùng đất tại Việt Nam.

Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh - Ảnh 1.

Bà Samantha Power, Tổng giám đốc USAID

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bà Samantha Power cho biết, tại sân bay Biên Hòa các chuyên gia của Mỹ đã và đang làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam để làm sạch hơn 500.000 m3 đất bị nhiễm chất độc dioxin, lượng đất này đủ để lấp đầy 200 bể bơi tiêu chuẩn Olympic.

USAID đã công bố kết quả giai đoạn 1 của dự án xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa, theo đó, bàn giao cho Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam 29.383 m2 (gần 3 ha), tương đương 19.320 m3 đất hoàn thổ có hàm lượng dioxin nhỏ hơn 21.5 ppt theo đúng thiết kế được phê duyệt.

Bà Power cũng chia sẻ, trong chuyến thăm này USAID công bố tài trợ thêm 73 triệu USD cho giai đoạn tiếp theo của dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Đáng chú ý, trong khuôn khổ hợp đồng, một công ty xử lý môi trường Mỹ sẽ thiết kế, xây dựng và vận hành một khu xử lý để làm sạch đất và trầm tích ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay. Giai đoạn 1 sẽ xử lý hơn 100.000 mđất và trầm tích trong tổng số khoảng 500.000 mđất và trầm tích ô nhiễm dioxin.

Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh - Ảnh 2.

Bà Samantha Power, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, công bố một hợp đồng mới trị giá 73 triệu USD để xử lý và làm sạch đất tại sân bay Biên Hòa

USAID

"Mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã phát triển đến mức độ này thì không hề dễ dàng một chút nào. Trong nhiều năm chúng ta đã dành thời gian để hàn gắn những vết thương do chiến tranh để lại", Tổng giám đốc USAID chia sẻ.

Bên cạnh đó, USAID cũng sẽ tăng gấp đôi viện trợ nhằm cải thiện cuộc sống đối với người khuyết tật tại Việt Nam.

Mỹ hỗ trợ công nghệ ADN để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ 

Một chương trình khác trong các nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh được thông tin tại họp báo là "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (VWAI). Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết, Mỹ sẽ mang công nghệ ADN tốt nhất, tiên tiến nhất đến Việt Nam, giúp các cơ quan y tế và giám định tại Việt Nam khai thác công nghệ để khớp với những mẫu ADN đã phát hiện, với hy vọng giúp người dân Việt Nam tìm được con em mình đã hy sinh trong chiến tranh.

Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh - Ảnh 3.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper và bà Samantha Power, Tổng giám đốc USAID

ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Tìm kiếm quân nhân mất tích là lĩnh vực mà chúng tôi hết sức quan tâm hiện tại, những nỗ lực của Mỹ với Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục được tăng cường trong lĩnh vực này để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh", ông Knapper khẳng định.

Ngoài chia sẻ công nghệ, ông Knapper cho rằng Mỹ cần hỗ trợ chính phủ Việt Nam và các nhà nghiên cứu tiếp cận nguồn dữ liệu được Mỹ phát triển, cho phép khai thác thông tin để xác định hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh. 

Tổng giám đốc USAID Samatha Power cho biết Mỹ có thể áp dụng những kinh nghiệm tích lũy ở Bosnia và một số quốc gia châu Phi vào nỗ lực phân tích ADN và tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam. Đồng thời, học tập kinh nghiệm ở Việt Nam để hỗ trợ các quốc gia khác.

"Mối quan hệ của chúng ta được xây dựng trên nền tảng là khắc phục hậu quả của một cuộc chiến tranh tàn khốc đã để lại biết bao đau thương. Giờ đây, nó đã phát triển thành một mối quan hệ đối tác sâu sắc với một số ưu tiên chung", bà Power nhấn mạnh.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.