Mỹ siết dòng chảy chip AI đến Trung Quốc

Khánh Như
Khánh Như
18/10/2023 10:57 GMT+7

Theo phía Mỹ, lệnh mới chỉ nhằm hạn chế năng lực của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chứ Washington không ý định làm tổn thương nền kinh tế của Bắc Kinh.

Tờ The New York Times hôm nay 18.10 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố giới hạn bổ sung đối với các loại chất bán dẫn tiên tiến mà các công ty Mỹ có thể bán cho Trung Quốc. Quy định này tiếp nối những biện pháp mà Washington ban hành vào tháng 10.2022 nhằm hạn chế khả năng phát triển của Bắc Kinh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Các loại chip bị hạn chế trong đợt giao hàng lần này là sản phẩm của Nvidia, nhà thiết kế chip AI hàng đầu của Mỹ. Theo lệnh mới, hầu hết chuyến hàng bán dẫn tiên tiến từ Mỹ đến các trung tâm dữ liệu của Trung Quốc đều sẽ bị đình trệ. 

Tổng thống Mỹ cắt cơ hội tiếp cận chip Nvidia của Trung Quốc

Các quy tắc sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi công bố. Sau thời gian đó, các công ty Mỹ muốn bán cho Trung Quốc các loại chip công nghệ cao hoặc máy móc dùng để sản xuất chúng đều phải thông báo cho chính phủ về kế hoạch kinh doanh hoặc xin giấy phép đặc biệt.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nói với các phóng viên rằng các biện pháp mới sẽ lấp đầy những lỗ hổng trong các quy định được ban hành vào tháng 10 năm ngoái và có thể sẽ được cập nhật "ít nhất là hằng năm".

Mỹ siết chặt dòng chảy chip đến Trung Quốc - Ảnh 1.

Trọng tâm trong lệnh hạn chế xuất khẩu chip lần này là các sản phẩm của Nvidia

REUTERS

Theo bà Raimondo, mục tiêu của Mỹ chỉ nhằm ngăn Trung Quốc tạo ra những đột phá về công nghệ AI, chứ chính quyền Washington không có ý định khiến Bắc Kinh tổn thất về mặt kinh tế. Dự kiến, Trung Quốc vẫn sẽ nhập khẩu chất bán dẫn trị giá hàng trăm tỉ USD từ Mỹ.

Ngoài ra, để ngăn chặn nguy cơ chip tiên tiến của Mỹ di chuyển đến Trung Quốc thông qua quốc gia thứ ba, Washington cũng yêu cầu các nhà sản xuất chip phải xin giấy phép trước khi vận chuyển hàng đến các nước đang chịu lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ.

Theo Reuters, chip sẽ bị cấm gửi đến bất kỳ nhà sản xuất nào có công ty mẹ được đặt trụ sở chính tại Trung Quốc hoặc các quốc gia bị Mỹ trừng phạt.

Đại diện Nvidia cho biết họ tuân thủ các quy định trên. Trong khi đó, đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ "kiên quyết phản đối" các hạn chế mới do Mỹ áp đặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.