Có lỗ hổng trong quy định xuất khẩu chip Mỹ sang Trung Quốc?

Khánh Như
Khánh Như
07/10/2023 09:42 GMT+7

Hai nghị sĩ kỳ cựu của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden thực thi chặt chẽ hơn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, nhằm ngăn chip máy tính tiên tiến và các công cụ để sản xuất bị chuyển sang Trung Quốc.

Trong một lá thư gửi Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan ngày 6.10, các nghị sĩ Michael McCaul và Mike Gallagher nói rằng những tiến bộ mới của nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc cho thấy có "sơ hở" trong bộ quy tắc sâu rộng mà Mỹ đang áp dụng. Theo đó, các nhà lập pháp kêu gọi chính phủ cần cập nhật để vá các lỗ hổng này, Reuters đưa tin.

Có lỗ hổng trong quy định xuất khẩu chip Mỹ sang Trung Quốc? - Ảnh 1.

2 nghị sĩ Mỹ cho rằng đã có lỗ hổng trong quy định hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc

REUTERS

Tại Hạ viện Mỹ, ông McCaul là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, trong khi ông Gallagher giữ chức Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung.

Bức thư được đưa ra sau khi tập đoàn Huawei Technologies công bố mẫu điện thoại thông minh Mate 60 Pro được trang bị chip tiên tiến do Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Quốc tế (SMIC) của Trung Quốc sản xuất, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trong bức thư, các nhà lập pháp kêu gọi chính quyền ông Biden cập nhật các quy tắc và có hành động ngay lập tức chống lại Huawei và SMIC. Họ cũng kêu gọi chính quyền cắt quyền tiếp cận của các công ty Trung Quốc vào các chip trí tuệ nhân tạo thông qua các dịch vụ điện toán đám mây.

Ngoài ra, 2 nghị sĩ cũng kêu gọi chính phủ bắt đầu thực thi các quy tắc riêng, nhằm đặt ra các hạn chế đối với bất kỳ công ty Trung Quốc nào cản trở việc điều tra và xác minh từ Mỹ.

Trong một báo cáo khác được đưa ra trong tuần này, Reuters cũng cho biết chính quyền ông Biden đã cảnh báo Trung Quốc rằng họ có kế hoạch cập nhật các quy tắc. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia và Cục Công nghiệp và An ninh, cơ quan của Bộ Thương mại giám sát kiểm soát xuất khẩu, chưa bình luận về thông tin.

Trước đó, tờ The Business Times cho hay ông Gallagher đã lên kế hoạch gặp Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ để bày tỏ mối quan ngại về các khoản đầu tư của nước này vào ngành công nghiệp chip của Trung Quốc.

Mỹ không tìm thấy bằng chứng Huawei có thể sản xuất chip đại trà

Nhóm này đại diện cho các công ty sản xuất chip lớn như Nvidia và Intel. Doanh số bán hàng sang Trung Quốc của các nhà sản xuất trong nhóm này đã bị ảnh hưởng bởi những thay đổi gần đây trong quy định xuất khẩu của Mỹ. Nguồn tin nói thêm rằng ông Gallagher muốn nói chuyện với nhóm này để kêu gọi họ hạn chế bán thiết bị sản xuất chip bán dẫn cho Trung Quốc.

Nguồn tin cho biết cuộc họp đã được lên kế hoạch, song sau đó đã bị hoãn lại do không thể thống nhất lịch trình. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.