Mỹ sơ tán nhân viên đại sứ quán Ukraine sang Ba Lan

22/02/2022 11:27 GMT+7

Mỹ đã sơ tán nhân viên đại sứ quán ở Ukraine sang Ba Lan vì lo ngại Nga sẽ có hành động quân sự ở Ukraine.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, Ukraine trong ngày 15.2

chụp màn hình rt

RT ngày 22.2 dẫn lại thông báo từ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này đã sơ tán các nhân viên đại sứ quán ra khỏi Ukraine.

“Hôm nay, Bộ Ngoại giao một lần nữa hành động vì sự an toàn và an ninh của công dân Mỹ, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố ngày 21.2.

"Các đồng nghiệp của chúng tôi mới chuyển đến Lviv sẽ qua đêm ở Ba Lan. Họ sẽ thường xuyên trở lại để tiếp tục công việc ngoại giao ở Ukraine và cung cấp các dịch vụ lãnh sự khẩn cấp", ông Blinken tuyên bố.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng đây là biện pháp “phòng ngừa thận trọng” và Washington không bỏ rơi Kiev. “Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa thận trọng vì lợi ích và sự an toàn của nhân viên chính phủ Mỹ cùng công dân Mỹ, như chúng tôi thường làm trên toàn thế giới. Điều này không hề làm suy yếu sự ủng hộ hoặc cam kết của chúng tôi đối với Ukraine”, ông Blinken cho biết.

Động thái này diễn ra chỉ một tuần sau khi Mỹ chuyển các hoạt động của đại sứ quán từ Kiev đến Lviv, thành phố nằm ở phía Tây Ukraine và gần biên giới với Ba Lan, vì lo ngại việc Nga tăng cường lực lượng.

Trong quá trình sơ tán đại sứ quán khỏi Kiev, Mỹ được cho là đã phá hủy hệ thống máy tính và thiết bị liên lạc của cơ sở vì lo ngại chúng sẽ rơi vào tay lực lượng Nga.

Đầu tháng 2, các quan chức Mỹ cũng hối thúc công dân nước này rời Ukraine và cho biết họ sẽ được phép vào Ba Lan bằng đường bộ mà không cần sự chấp thuận trước của Warsaw.

Đã có những lo ngại rằng xung đột sẽ tăng cao sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố công nhận hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine là các cộng hòa độc lập. Tổng thống Putin cũng ra lệnh cho quân đội Nga cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới các khu vực này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.