
Khuôn viên Đại học Harvard ở Massachusetts
ẢNH: AFP
Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa hoãn thi hành chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt hơn đối với thời hạn lưu trú để học tập hoặc làm việc của du học sinh và nhà báo nước ngoài.
Động thái của thẩm phán Dennis Saylor được đưa ra hôm 14.9, một ngày trước khi các quy định mới về thời gian lưu trú của Bộ An ninh Nội địa (DHS) dự kiến có hiệu lực, theo AFP.
Ông Saylor đã tạm hoãn việc thực thi các quy định mới của DHS mà chưa đưa ra phán quyết về nội dung vụ kiện, đồng thời ấn định một phiên điều trần khác vào ngày 2.10.
Vị thẩm phán, người được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, cho rằng quy định này làm đảo lộn hệ thống mà Mỹ đã áp dụng suốt gần năm thập niên qua.
Ông cho biết hệ thống đó đã tạo điều kiện cho hàng chục triệu sinh viên và nhà nghiên cứu nước ngoài đến Mỹ, mang lại "những nghiên cứu mang tính đột phá trong các lĩnh vực khoa học, y học và công nghệ, sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cùng vô số lợi ích khác, thường là trên quy mô rất lớn".
Theo quy định này, thời gian lưu trú của thị thực F dành cho sinh viên quốc tế và thị thực J (cho phép người tham gia chương trình trao đổi văn hóa làm việc tại Mỹ) sẽ bị giới hạn ở mức 4 năm. Trong khi đó, thời gian lưu trú của thị thực I dành cho nhà báo, vốn có thể kéo dài nhiều năm như hiện nay, sẽ bị giới hạn tối đa là 240 ngày.
Hiện có khoảng 1,6 triệu người đang sở hữu thị thực F và 500.000 người khác sở hữu thị thực J. Thẩm phán Saylor lưu ý rằng các trường đại học nghiên cứu hàng đầu như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard có tỷ lệ sinh viên nước ngoài rất cao, đặc biệt là ở bậc sau đại học.
Bình luận (0)