Quyết lấp "lỗ hổng" nhập cư
Hãng AP hôm qua (25.8) dẫn các tài liệu từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền ông Trump đang lên kế hoạch thu hồi visa du lịch và công tác của khoảng 200.000 người nước ngoài đã hoặc đang nộp đơn xin tị nạn tại Mỹ. Mục tiêu nhắm đến là những người mang visa B1 (công tác) và B2 (du lịch, thăm thân) được cấp trong giai đoạn từ năm 2016 - 2026. Nếu được thực thi, đây sẽ là đợt thu hồi visa hàng loạt lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Người dân xếp hàng trước Đại sứ quán Mỹ tại Bogota (Colombia) để chờ xin cấp visa
Ảnh: AFP
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott xác nhận cơ quan này đang phối hợp với Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) để xác định và tước visa của những người nhập cảnh với tư cách khách lưu trú ngắn hạn, nhưng sau đó lại nộp đơn xin tị nạn để được ở lại Mỹ vĩnh viễn. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau nêu rằng quy chế tị nạn không thể bị lợi dụng như một lỗ hổng để lách luật nhập cư.
Ngoài ra, chính sách siết visa tiếp theo của chính phủ Mỹ còn nhằm vào lực lượng lao động tay nghề cao, đặc biệt trong mảng công nghệ. Theo Đài CNN, chính quyền ông Trump đầu tuần này đã công bố đề xuất quy định mới, yêu cầu các nhà tuyển dụng phải nộp khoản phí lên tới 103.265 USD (hơn 2,6 tỉ đồng) cho mỗi hồ sơ xin visa lao động H-1B. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức phí khoảng 3.000 USD trước đây. Doanh thu ước tính 8,8 tỉ USD mỗi năm từ khoản phí trên sẽ được dùng để tài trợ cho hệ thống tòa án di trú và bổ sung ngân sách cho Cơ quan Hải quan và Di trú Mỹ (ICE). Phó tổng thống Mỹ JD Vance lên tiếng ủng hộ chính sách này. Ông nhấn mạnh: "Nếu một tập đoàn Mỹ cần người, họ nên thuê và đào tạo người Mỹ".
Mỹ sắp có đợt thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử
Thách thức pháp lý
Visa H-1B từ lâu vốn được xem như "hơi thở" của thung lũng Silicon, khi các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại đây luôn sử dụng tối đa hạn ngạch lao động nước ngoài (Mỹ cho phép cấp tối đa 85.000 visa H-1B mỗi năm), theo báo The Washington Post. Giới chuyên gia kinh tế cảnh báo mức phí hơn 100.000 USD sẽ khiến doanh nghiệp vuột mất cơ hội tuyển chuyên gia nước ngoài trình độ cao trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục và công nghệ.
Các nhà quan sát cũng nhận định chính sách visa mới của chính quyền Mỹ khả năng cao sẽ đối mặt với thách thức pháp lý. Hồi tháng 6, thẩm phán liên bang Leo Sorokin (tòa án bang Massachusetts) đã bác bỏ nỗ lực áp đặt mức phí 100.000 USD lên visa H-1B. Ông Sorokin cho rằng chính phủ không có thẩm quyền áp mức phí mới, vốn mang tính chất như một loại thuế, mà không thông qua quốc hội.
Do đó, đề xuất mới đây của chính quyền đã thay đổi cách lập luận, giải thích rằng khoản tiền hơn 103.000 USD được dùng để trang trải chi phí vận hành hệ thống nhập cư. Tuy nhiên, giải thích này có được tòa án chấp nhận hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Tương tự, kế hoạch thu hồi 200.000 visa cũng được dự báo sẽ sớm đối mặt với các vụ kiện tụng kéo dài từ các tổ chức bảo vệ quyền lợi người nhập cư.
Đại học Harvard hối thúc sinh viên quốc tế sớm trở lại Mỹ
Đại học Harvard cùng nhiều trường danh tiếng khác tại Mỹ tuần trước phát thông báo yêu cầu sinh viên quốc tế đang theo học các chương trình trực tiếp phải quay lại Mỹ trước ngày 15.9. Thông tin trên website Đại học Harvard nêu rằng động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ An ninh Nội địa Mỹ áp dụng quy định mới đối với visa F-1 và J-1. Theo đó, thời hạn lưu trú của du học sinh sẽ chịu nhiều giới hạn hơn so với quy định trước đây, ngoài ra thủ tục xin gia hạn tại nước sở tại cũng sẽ phức tạp hơn.
Bình luận (0)