Mỹ tăng cường 1.500 binh sĩ đến biên giới đối phó người nhập cư

03/05/2023 10:48 GMT+7

Mỹ sẽ triển khai thêm 1.500 binh sĩ đến biên giới với Mexico để đảm bảo an ninh trước làn sóng người nhập cư trái phép.

Lầu Năm Góc ngày 2.5 thông báo sẽ triển khai thêm 1.500 binh sĩ đến khu vực biên giới với Mexico trong 90 ngày. Trước đó, 2.500 binh sĩ đã được đưa đến để hỗ trợ lực lượng tuần tra biên giới trước làn sóng nhập cư trái phép tiềm tàng, theo AFP.

Mỹ tăng cường 1.500 binh sĩ đến biên giới đối phó người nhập cư - Ảnh 1.

Đoàn người nhập cư từ Trung và Nam Mỹ tại thành phố Juarez (Mexico) ngày 23.4 trên đường tiến về biên giới Mexico-Mỹ

AFP

Việc triển khai binh sĩ của Mỹ lâu nay gây tranh cãi vì bị coi là hành động quân sự hóa biên giới. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc nhấn mạnh binh sĩ được điều đến chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong việc phát hiện, theo dõi, xử lý dữ liệu, hậu cần mà không tham gia công việc của lực lượng hành pháp.

Đợt triển khai tăng cường diễn ra khi Tổng thống Joe Biden sắp dỡ bỏ Điều luật 42, chính sách có từ thời ông Donald Trump trao cho nhà chức trách thẩm quyền trục xuất người nhập cư không có giấy tờ đến Mỹ từ một nước có dịch bệnh truyền nhiễm. Điều luật dự kiến hết hiệu lực vào ngày 11.5 và sẽ không được Tổng thống Biden gia hạn.

Nhiều người Trung Quốc tìm đường nhập cảnh Mỹ từ Mexico bằng cách nào?

Bên cạnh đó, với việc các quy định phòng Covid-19 được nới lỏng, gồm việc bãi bỏ quy định về tiêm vắc xin đối với người nước ngoài đến Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden không còn lý do để tiếp tục thi hành Điều 42.

Thay vào đó, chính quyền có kế hoạch ngăn chặn người nhập cư không có giấy tờ bằng Điều luật số 8. Luật này hình sự hóa việc vượt biên trái phép và khiến cho những người đã lọt được vào Mỹ không thể nào tiếp tục cư trú hợp pháp, theo AFP.

Người xin nhập cư và tị nạn giờ phải đăng ký phỏng vấn với các quan chức di trú tại nước họ hoặc nước mà họ đi qua trước khi đến biên giới Mỹ. Việc phỏng vấn có thể được lên lịch bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố kế hoạch thiết lập các trung tâm cho người muốn nhập cư Mỹ tại các nước Colombia và Guatemala. Sau khi thủ tục hoàn tất, họ sẽ được cho nhập cảnh và Canada cùng Tây Ban Nha đã đồng ý tiếp nhận một số người đã hoàn thành thủ tục.

Mỹ tăng cường 1.500 binh sĩ đến biên giới đối phó người nhập cư - Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng Mỹ và Vệ binh quốc gia bắt người nhập cư trái phép tại thành phố La Joya, bang Texas hồi tháng 3

REUTERS

Trong vòng 2 năm qua, các quan chức biên phòng Mỹ chịu áp lực nặng nề từ làn sóng người nhập cư, chủ yếu từ các nước Trung và Nam Mỹ. Trong vòng một năm kết thúc vào ngày 30.9.2022, các quan chức Mỹ đã chặn gần 2,4 triệu người tại biên giới. Trong tháng 3.2023, họ đã chặn 191.899 người không có giấy tờ.

Giới nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đả kích Tổng thống Biden vì đảo ngược các chính sách mạnh tay của người tiền nhiệm đối với người nhập cư. Trong khi đó, một số nghị sĩ từ đảng Dân chủ cũng chỉ trích ông Biden vì gửi binh sĩ đến biên giới, theo Reuters.

Nhà Trắng gọi việc triển khai binh sĩ là hoạt động bình thường. Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador nói Mỹ là nước chủ quyền và Mexico tôn trọng quyết định của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.