Báo Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay vụ nổ xảy ra khi Mỹ tấn công mục tiêu ở thành phố Isfahan của Iran bằng "bom xuyên phá" - được thiết kế với vỏ thép cường lực cho phép xuyên qua các lớp đất và bê tông và chỉ phát nổ sau khi đạt đến độ sâu nhất định.
Quan chức giấu tên cho biết Mỹ đã sử dụng một lượng lớn bom xuyên phá 2.000 pound (900 kg) trong các cuộc tấn công vào Isfahan, nơi đặt một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất của Iran và từng là mục tiêu trong cuộc chiến tranh 12 ngày vào tháng 6.2025.
Các báo cáo cho rằng cuộc tấn công đã gây ra một loạt vụ nổ thứ cấp mạnh mẽ, tạo ra những quả cầu lửa khổng lồ và sóng xung kích lan rộng khắp khu vực. Các vệ tinh theo dõi đám cháy của NASA cho thấy các vụ nổ xảy ra gần núi Soffeh, một khu vực được cho là có các vị trí quân sự.

Cuộc tấn công đã gây ra một loạt vụ nổ thứ cấp mạnh mẽ ở Isfahan
ẢNH: REUTERS
Các báo cáo gần đây cho thấy Iran có thể đã chuyển kho dự trữ uranium được làm giàu cao, ước tính khoảng 540kg, đến một cơ sở ngầm ở Isfahan.
Cuộc tấn công này làm gia tăng lo ngại về leo thang xung đột khi cuộc chiến bước sang tháng thứ hai, khi Pakistan, Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp nhau để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.
Trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng đối với chính quyền Tổng thống Trump trong việc tìm ra giải pháp chấm dứt chiến tranh và khôi phục ổn định cho thị trường năng lượng toàn cầu, ông Trump hôm 30.3 đe dọa sẽ phá hủy trên diện rộng các nguồn năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Iran trừ khi đạt được thỏa thuận “trong thời gian ngắn”.
Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần cáo buộc Iran sắp chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng tuyên bố này không được cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đồng thuận.
Bình luận (0)