Mỹ thêm động thái, lo ngại Iran tấn công Israel

Văn Khoa
Văn Khoa
07/04/2024 05:30 GMT+7

Phía Mỹ có một số động thái mới sau khi Tổng thống Joe Biden ra cảnh báo với Israel về Gaza, trong khi một quan chức Mỹ dự đoán Iran có thể sắp tấn công trả đũa Israel.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua kêu gọi các nhà lãnh đạo Ai Cập và Qatar gây sức ép lên Hamas để lực lượng này đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin với Israel trước vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra cuối tuần này ở thủ đô Cairo (Ai Cập). Một quan chức Mỹ cho hay Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) Bill Burns sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến dự vòng đàm phán mới ở Cairo, theo Reuters.

Mỹ đoán Iran có thể tấn công báo thù Israel trong tuần tới

Trước đó, tờ The Times of Israel dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel cho rằng những bên hòa giải hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin không gây được bất kỳ áp lực nào lên Hamas. Vị quan chức còn nói Israel vẫn chưa nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ Hamas sau khi CNN đưa tin Hamas đã từ chối đề xuất thỏa thuận thả con tin mới nhất của Israel.

Mỹ thêm động thái, lo ngại Iran tấn công Israel- Ảnh 1.

Trẻ em đẩy một thùng nước ở TP.Rafah thuộc miền nam Dải Gaza ngày 5.4

AFP

Mặt khác, Tổng thống Biden hôm qua khẳng định Israel đang làm theo yêu cầu của ông là cho phép thêm hàng viện trợ đến Gaza. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, vốn là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Biden, cùng 36 nghị sĩ đảng Dân chủ hôm qua gửi thư tới ông Biden và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, kêu gọi ngừng chuyển giao vũ khí cho Israel. Động thái mới của bà Pelosi, một thành viên kỳ cựu trong đảng Dân chủ, cho thấy quan điểm ngừng chuyển giao vũ khí cho Israel ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo trong đảng này, theo Reuters.

Trong lúc xung đột Hamas - Israel tiếp diễn, Tehran ngày 5.4 thề sẽ trả thù Israel về cuộc không kích nhắm vào Đại sứ quán Iran ở Syria ngày 1.4, khiến 3 vị tướng và 4 sĩ quan cấp cao khác thuộc Lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran thiệt mạng.

Ông Biden yêu cầu Israel bảo vệ dân thường ở Gaza

Tờ The New York Times dẫn lời hai quan chức Iran tiết lộ Tehran đã đặt tất cả các lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao và đã đưa ra quyết định rằng Iran phải đáp trả trực tiếp vụ việc trên để tạo ra sự răn đe.

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho rằng Iran có thể tiến hành cuộc tấn công trả đũa trong tuần tới, nhắm vào tài sản của Israel hoặc Mỹ trong khu vực. Vị quan chức cho hay phía Mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và chuẩn bị đối phó cuộc tấn công tiềm tàng của Iran. Ngoài ra, The New York Times dẫn lời một quan chức Israel tiết lộ quân đội nước này cũng đã đặt trong tình trạng báo động cao. 

Việt Nam lên án vụ tấn công tòa nhà của Đại sứ quán Iran

Ngày 6.4, trả lời câu hỏi của PV đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ tấn công nhằm vào tòa nhà của Đại sứ quán Iran tại Syria, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam lên án vụ tấn công nhằm vào tòa nhà của Đại sứ quán Iran tại Syria, các trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự phải được tôn trọng và bảo vệ theo luật pháp quốc tế.

"Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không sử dụng vũ lực, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tránh làm leo thang căng thẳng ở khu vực, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961, bảo đảm tính mạng, an ninh, an toàn cho người dân, các thành viên cơ quan đại diện và gia đình", bà Hằng khẳng định.

Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao gồm 53 điều, trong đó điều 22 quy định trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao của một nước là bất khả xâm phạm.

Ít nhất 7 người thiệt mạng trong cuộc không kích được nghi ngờ do Israel tiến hành vào tòa lãnh sự quán Iran tại thủ đô Damascus vào tối 1.4. Đây được coi là cuộc không kích gây hậu quả nghiêm trọng nhất của quân đội Israel vào Syria trong nhiều tháng qua.

Đậu Tiến Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.