Mỹ thông qua chương trình loại bỏ thiết bị của Huawei, ZTE

Văn Khoa
Văn Khoa
14/07/2021 10:31 GMT+7

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 13.7 nhất trí bỏ phiếu chốt lại một chương trình 1,9 tỉ USD nhằm loại các thiết bị của hai công ty Trung Quốc Huawei và ZTE ra khỏi các mạng viễn thông ở Mỹ.

Hồi năm ngoái, FCC liệt Huawei và ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với các mạng viễn thông ở Mỹ và thông qua quy định yêu cầu các nhà cung cấp thiết bị của Huawei hoặc ZTE “loại bỏ và thay thế” thiết bị của hai công ty này, theo Reuters.
“Có nguy cơ nghiêm trọng rằng thiết bị này có thể bị thao túng, phá hủy hoặc bị kiểm soát bởi nhân tố nước ngoài”, quyền Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel cho hay. Bà Rosenworcel nhấn mạnh FCC sẽ đánh giá từng mạng và trạm phát sóng cho đến khi loại hết thiết bị có thể gây tổn hại cho an ninh quốc gia.

[VIDEO] Nằm trong danh sách đen, Huawei phải cải tổ để giảm phụ thuộc công nghệ Mỹ

FCC đã mở rộng những công ty có thể phải rút các thiết bị có nguy cơ, từ những công ty có tối đa 2 triệu khách hàng đến những công ty có tối đa 10 triệu khách hàng. Hồi tháng 9.2020, FCC ước tính tốn 1,837 tỉ USD để loại bỏ và thay thế thiết bị của Huawei và ZTE trong các mạng viễn thông ở Mỹ.
Trong một tuyên bố, Huawei khẳng định chương trình của FCC chỉ tạo ra thách thức lớn cho các nhà cung cấp mạng ở những vùng nông thôn ở Mỹ muốn duy trì dịch vụ chất lượng cao mà không bị gián đoạn.
Hồi tháng trước, FCC đã bỏ phiếu thúc đẩy một kế hoạch cấm phê chuẩn các thiết bị trong các mạng viễn thông Mỹ từ những công ty Trung Quốc bị xem là mối đe dọa an ninh như Huawei và ZTE.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.