Mỹ thử nghiệm tên lửa Trident 2

18/02/2020 06:20 GMT+7

Tàu ngầm USS Maine lớp Ohio đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Trident 2 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Hải quân Mỹ hôm qua 17.2 tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident 2 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, theo trang Naval Today. Tên lửa được phóng từ tàu ngầm USS Maine lớp Ohio ở ngoài khơi TP.San Diego (bang California).
“Cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu suất của tên lửa Trident 2. Đây là lần phóng thử thành công thứ 178”, theo thông báo.
Hải quân Mỹ lưu ý Trident 2 ban đầu được thiết kế với tuổi thọ đến năm 2024 và gần đây đã được nâng cấp để có thể hoạt động đến cuối thập niên 2040.
Trident 2 là một phần trong bộ ba vũ khí răn đe hạt nhân Mỹ bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. Cuối tháng 1, Mỹ trang bị đầu đạn W76-2 mới có lượng phóng xạ thấp cho Trident 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.