Mỹ thử nghiệm thuốc điều trị 'hậu Covid'

29/10/2022 08:08 GMT+7

Các triệu chứng “hậu Covid ” phổ biến bao gồm mệt mỏi, khó thở, rối loạn chức năng nhận thức, nhưng cũng có nhiều triệu chứng khác

Dự án Recover Initiative (Sáng kiến Phục hồi) của Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) đã chọn thuốc kháng vi rút Paxlovid của Hãng Pfizer là thuốc điều trị đầu tiên mà họ sẽ nghiên cứu ở những bệnh nhân bị “hậu Covid” (còn gọi là “Covid kéo dài”), Reuters đưa tin ngày 28.10.

Theo kế hoạch nghiên cứu, tổng cộng 1.700 tình nguyện viên tuổi từ 18 sẽ được cho dùng thuốc Paxlovid của Pfizer hoặc giả dược để đánh giá hiệu quả của thuốc đối với các triệu chứng “hậu Covid”. Viện Nghiên cứu lâm sàng Duke sẽ giám sát nghiên cứu, dự kiến bắt đầu vào ngày 1.1.2023.

Nhiều người bị các triệu chứng “hậu Covid” sau khi đã được chữa khỏi Covid-19

Reuters

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tình trạng “Covid kéo dài” (long Covid) hay “hậu Covid” xảy ra ở những người đã nhiễm SARS-CoV-2, thường là 3 tháng tính từ khi họ bộc lộ các triệu chứng của Covid-19. Tình trạng này phải kéo dài ít nhất 2 tháng và không thể giải thích bằng các nguyên nhân khác.

Các triệu chứng “hậu Covid” phổ biến bao gồm mệt mỏi, khó thở, rối loạn chức năng nhận thức, nhưng cũng có nhiều triệu chứng khác và chúng thường ảnh hưởng đến hoạt động hằng ngày. Hiện thế giới vẫn chưa có cách nào để chẩn đoán hoặc điều trị “Covid kéo dài” một cách chính xác.

Thử nghiệm của các nhà nghiên cứu tại NIH sẽ kiểm tra một trong những giả thuyết hàng đầu về nguyên nhân gây ra tình trạng “hậu Covid”. Theo giả thuyết này, một số “mảnh” của vi rút vẫn tồn tại trong cơ thể một số người, gây ra các triệu chứng kéo dài.

Nguy cơ tự tử vì không chịu nổi triệu chứng Covid-19 kéo dài làm nhức đầu giới khoa học

Bệnh nhân “hậu Covid” trong một số nghiên cứu trước đó đã nhận thấy các triệu chứng được cải thiện sau khi điều trị bằng thuốc Paxlovid của Pfizer. Paxlovid vốn đã được cho phép sử dụng trong điều trị Covid-19 để ngăn ngừa bệnh nặng ở những người có nguy cơ cao.

Theo các ước tính, số người “bị hậu Covid” chiếm khoảng 5 - 50% số người từng mắc Covid-19. Tình trạng này xảy ra ở cả bệnh nhân nhẹ lẫn bệnh nhân nặng, bao gồm trẻ em, và có thể nghiêm trọng đến mức khiến họ không thể làm việc.

Tờ The Australian Financial Review tháng trước dẫn một phân tích ước tính tình trạng nhiều người bị “hậu Covid” có thể khiến nền kinh tế Úc tổn thất 100 triệu USD/tuần, hay gần 5 tỉ USD/năm nếu các chi phí vẫn ở mức như hiện tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.