Mỹ tiếp tục kêu gọi liên lạc quân sự dù Trung Quốc khước từ

20/06/2023 22:16 GMT+7

Các quan chức Mỹ đang kêu gọi Trung Quốc khôi phục các kênh liên lạc quân sự sau khi đề nghị này bị từ chối trong chuyến thăm Bắc Kinh mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Bà Sarah Beran, Giám đốc cấp cao phụ trách sự vụ Trung Quốc và Đài Loan thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, ngày 20.6 nói rằng việc thiết lập các kênh liên lạc quân sự là điều thiết yếu để giảm mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc, theo Reuters.

Mỹ tiếp tục kêu gọi liên lạc quân sự dù bị Trung Quốc cự tuyệt - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ bắt tay chào hỏi nhau tại Đối thoại Shangri-La nhưng không đối thoại chính thức

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

"Đây là con đường tuyệt đối thiết yếu cho chúng tôi để quản lý sự cạnh tranh, liên lạc trong khủng hoảng, đảm bảo sẽ không có hiểu lầm hay nhận thức sai về ý định của nhau", bà Beran nói trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí về chuyến thăm Bắc Kinh vừa kết thúc của Ngoại trưởng Blinken.

Ông Blinken là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm Trung Quốc từ năm 2018. Trong chuyến thăm từ ngày 18-19.6, ông Blinken và giới chức Trung Quốc đồng ý rằng hai nước sẽ hạ nhiệt căng thẳng nhằm tránh xung đột.

Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định chính sách Một Trung Quốc, không ủng hộ Đài Loan độc lập

Phía Trung Quốc nói rằng việc Mỹ ban hành lệnh cấm vận đối với Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc là trở ngại cho việc đối thoại giữa quân đội hai bên.

Trước đó, phía Mỹ đã đề nghị tổ chức cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Bộ trưởng Lý bên lề diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La tại Singapore hồi đầu tháng này nhưng phía Trung Quốc từ chối.

Cũng trong buổi cung cấp thông tin ngày 20.6, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink nói việc quản lý thành công và có trách nhiệm mối quan hệ Mỹ - Trung sẽ chỉ thành hiện thực nếu có sự hành động của cả hai bên. Ông quả quyết rằng mọi vấn đề song phương gây ra bởi một bên "đều không phản ánh thực tế".

Ngoại trưởng Blinken đã gặp người đồng cấp Tần Cương, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị và Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề và kết quả hữu hình nhất là cam kết duy trì liên lạc ngoại giao cấp cao. Theo đó, Ngoại trưởng Tần sẽ đến thăm Washington D.C trong những tháng tới và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cùng Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cũng có thể sang Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận 'thẳng thắn' những vấn đề gì?

Trong cuộc họp báo tại London (Anh) ngày 20.6, Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí về sự cần thiết của việc ổn định mối quan hệ, xác định lĩnh vực có thể đối thoại và hợp tác có lợi cho cả hai bên và các nước khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.