Trung Quốc muốn Mỹ phải chọn đối thoại hay đối đầu

Văn Khoa
Văn Khoa
20/06/2023 07:00 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Bắc Kinh vào hôm qua (19.6).

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá hai bên đã đạt được tiến bộ và sự nhất trí về một số vấn đề cụ thể. "Tôi hy vọng thông qua chuyến thăm này, ông sẽ có những đóng góp tích cực hơn trong việc ổn định quan hệ Trung Quốc - Mỹ", ông Tập nói với ông Blinken. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Tập với một ngoại trưởng Mỹ kể từ năm 2018, diễn ra trong ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng trong chuyến đi của ông Blinken đến Trung Quốc, theo Reuters.

Gặp Chủ tịch Tập, Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định chính sách Một Trung Quốc, không ủng hộ Đài Loan độc lập

Trước khi gặp ông Tập, ông Blinken đã hội đàm 3 giờ đồng hồ với ông Vương Nghị, theo Reuters dẫn lời một số quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ. "Cần phải lựa chọn giữa đối thoại và đối đầu, hợp tác hay xung đột. Chúng ta phải đảo ngược vòng xoáy đi xuống của quan hệ Trung Quốc - Mỹ, thúc đẩy trở lại con đường lành mạnh và ổn định, đồng thời cùng nhau tìm ra con đường đúng đắn để Trung Quốc và Mỹ hòa hợp với nhau", theo Đài truyền hình T.Ư Trung Quốc (CCTV) dẫn lời ông Vương nói với ông Blinken. Ông Vương kêu gọi Mỹ ngừng suy đoán về các mối đe dọa từ Trung Quốc và không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Trung Quốc muốn Mỹ phải chọn đối thoại hay đối đầu - Ảnh 2.

Chủ tịch Tập Cận Bình gặp Ngoại trưởng Blinken ở Bắc Kinh ngày 19.6

REUTERS

Về vấn đề Đài Loan, ông Vương nhấn mạnh: "Trung Quốc không có chỗ cho sự thỏa hiệp hay nhượng bộ". Trước đó, báo chí Trung Quốc đưa tin trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Blinken ngày 18.6, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương "đã chỉ ra rằng vấn đề Đài Loan là cốt lõi trong những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ và là nguy cơ nổi bật nhất". Ông Blinken thì nhấn mạnh "sự cần thiết giảm nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai lầm", theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Blinken đã gặp ông Tần trong hơn 7 tiếng rưỡi đồng hồ vào ngày 18.6. Washington mô tả hai bên có cuộc đàm phán "thẳng thắn" và "mang tính xây dựng". Tuy nhiên, hai bên dường như không đạt được tiến bộ cụ thể về các tranh chấp như vấn đề Đài Loan, thương mại và nhân quyền, theo Reuters.

Mỹ kêu gọi các hãng ô tô giảm lệ thuộc vào Trung Quốc

Các quan chức và nhà phân tích Mỹ kỳ vọng chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Blinken sẽ mở đường cho nhiều cuộc gặp song phương hơn trong những tháng tới, theo Reuters. Chuyến thăm của ông Blinken cũng có thể tạo tiền đề cho các cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại những hội nghị thượng đỉnh đa phương vào cuối năm nay. 

Thủ tướng Trung Quốc thăm Đức

Tân Hoa xã hôm qua đưa tin ngay sau khi đến Đức vào tối 18.6, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Berlin để khám phá thêm tiềm năng hợp tác và thúc đẩy sự phát triển mới trong quan hệ song phương. Ông Lý còn lưu ý Đức là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi trở thành Thủ tướng Trung Quốc vào tháng 3.2023.

Sau khi đồng chủ trì cuộc tham vấn liên chính phủ Đức - Trung Quốc lần thứ 7 vào ngày 20.6, ông Lý dự kiến hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cùng ngày.

Từ năm 2016, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức và là thị trường cốt lõi của các công ty hàng đầu của Đức như Volkswagen, BASF và BMW, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.