Ngoại trưởng Mỹ nói gì sau khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình?

Văn Khoa
Văn Khoa
19/06/2023 19:58 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có phát biểu sau khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và một số quan chức cấp cao ở Bắc Kinh.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh tối nay 19.6, Ngoại trưởng Blinken cho hay ông đồng ý với giới lãnh đạo Trung Quốc về sự cần thiết phải "ổn định" các mối quan hệ, theo AFP.

"Trong mọi cuộc gặp, tôi nhấn mạnh rằng sự giao tiếp trực tiếp và duy trì liên lạc ở cấp cao là cách tốt nhất để quản lý sự khác biệt một cách có trách nhiệm và đảm bảo rằng cạnh tranh không dẫn đến xung đột. Tôi đã nghe điều tương tự từ người đồng cấp Trung Quốc của mình. Cả hai chúng tôi đều đồng ý về sự cần thiết phải ổn định mối quan hệ của chúng tôi", ông Blinken phát biểu.

Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định chính sách Một Trung Quốc, không ủng hộ Đài Loan độc lập

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken cho hay ông "nhận thức rõ" về những khác biệt với Trung Quốc, theo AFP. "Chúng tôi không ảo tưởng về những thách thức trong việc quản lý mối quan hệ này. Có nhiều vấn đề mà chúng tôi không đồng ý", ông Blinken nói.

Bác bỏ những chỉ trích từ Trung Quốc, ông Blinken khẳng định rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden không tìm cách "ngăn chặn kinh tế" đối với Bắc Kinh thông qua lệnh cấm xuất khẩu chất bán dẫn cao cấp.

Ngoại trưởng Mỹ nói gì sau khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình?  - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trong một cuộc họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh ngày 19.6

Reuters

Ông Blinken còn nhắc lại rằng Mỹ không ủng hộ độc lập của Đài Loan và giữ vững lập trường duy trì hiện trạng. "Cùng lúc, chúng tôi và nhiều bên khác quan ngại sâu sắc về một số hành động khiêu khích mà Trung Quốc đã thực hiện trong những năm gần đây, kể từ năm 2016", ông Blinken cho giới phóng viên hay.

Về một số vấn đề khác trong khu vực, Ngoại trưởng Blinken cho hay ông đã nói chuyện với Trung Quốc về việc sử dụng ảnh hưởng của nước này đối với đồng minh là CHDCND Triều Tiên. "Trung Quốc ở trong một vị trí độc nhất để có thể thúc đẩy Bình Nhưỡng tham gia đối thoại và chấm dứt hành vi nguy hiểm", ông Blinken nhấn mạnh.

Trước đó cùng ngày, ông Blinken đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo ông Tập, Bắc Kinh đã thể hiện rõ quan điểm và đã có một số thỏa thuận được thực hiện giữa 2 nước về "một số vấn đề cụ thể", song ông không nêu chi tiết. Ông Tập cũng bày tỏ hy vọng chuyến thăm của ông Blinken sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn trong việc ổn định quan hệ Trung - Mỹ.

Trước khi gặp ông Tập, ông Blinken đã có cuộc gặp kéo dài 3 giờ đồng hồ với ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc gặp, ông Vương kêu gọi Mỹ xem xét và quản lý những khác biệt với Trung Quốc, theo tờ South China Morning Post. Về vấn đề Đài Loan, ông Vương nhấn mạnh: "Trung Quốc không có chỗ cho sự thỏa hiệp hay nhượng bộ", theo Đài CCTV.

Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận 'thẳng thắn' những vấn đề gì?

Cuộc gặp với ông Vương diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Blinken hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương. Cả hai bên đều gọi cuộc gặp kéo dài gần 6 giờ là "thẳng thắn" và "mang tính xây dựng". Ông Blinken đã mời ông Tần đến Washington D.C để tiếp tục thảo luận vào "thời điểm phù hợp cho cả 2 bên".

Reuters hôm nay dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay ông Tần sẽ thăm Mỹ sau khi nhận được lời mời từ Ngoại trưởng Blinken.

Ông Blinken là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Trung Quốc trong 5 năm qua. Chuyến đi của ông diễn ra vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng thẳng vì hàng loạt vấn đề, trong đó có Đài Loan, cạnh tranh chiến lược.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.