Ngoại trưởng Mỹ Blinken gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh

Khánh Như
Khánh Như
19/06/2023 15:41 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc gặp giữa ông Blinken và ông Tập diễn ra vào 15 giờ 30 phút chiều 19.6 (theo giờ Việt Nam).

Hãng Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào chiều nay (19.6) tại Bắc Kinh.

Phát biểu đầu cuộc gặp, ông Tập nói các cuộc hội đàm giữa ông Blinken và các quan chức Trung Quốc là "thẳng thắn và sâu sắc", Tân Hoa xã đưa tin.

Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định chính sách Một Trung Quốc, không ủng hộ Đài Loan độc lập

Theo ông Tập, Bắc Kinh đã thể hiện rõ quan điểm và đã có một số thỏa thuận được thực hiện giữa 2 nước về "một số vấn đề cụ thể", song ông không nêu chi tiết.

Ông Tập cũng bày tỏ hy vọng chuyến thăm của ông Blinken sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn trong việc ổn định quan hệ Trung - Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh chiều 19.6

REUTERS

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Blinken đã gặp ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc gặp, ông Vương kêu gọi Mỹ xem xét và quản lý những khác biệt với Trung Quốc, tờ South China Morning Post đưa tin.

Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, ông Vương nói với ông Blinken rằng chuyến thăm 2 ngày của Ngoại trưởng Mỹ tới Bắc Kinh diễn ra vào "thời điểm quan trọng" trong quan hệ Trung - Mỹ và giữa lúc các bên "cần phải đưa ra lựa chọn giữa đối thoại và đối đầu, giữa hợp tác và xung đột".

Ông Vương cũng kêu gọi đảo ngược vòng xoáy đi xuống trong quan hệ Trung - Mỹ, thúc đẩy đối thoại và cùng nhau tìm ra con đường đúng đắn cho cả 2 nước. Bên cạnh đó, ông Vương cũng thúc giục Washington "dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương và ngừng cản trở sự phát triển công nghệ của Trung Quốc, cũng như không can thiệp công việc nội bộ của Bắc Kinh".

Đáp lại, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, ông Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở để giảm nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai lầm.

Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận 'thẳng thắn' những vấn đề gì?

Chia sẻ quan điểm với ông Vương, ông Blinken nói rằng Mỹ mong muốn tăng cường liên lạc với Trung Quốc và quản lý sự khác biệt một cách có trách nhiệm. Ông Blinken đã nêu ra một số vấn đề "đáng quan tâm" và nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ "luôn bảo vệ lợi ích và giá trị của người dân Mỹ".

Cuộc gặp với ông Vương diễn ra 1 ngày sau khi Ngoại trưởng Blinken hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương. Cả hai bên đều gọi cuộc gặp kéo dài gần 6 giờ là "thẳng thắn" và "mang tính xây dựng". Ông Blinken đã mời ông Tần đến Washington để tiếp tục thảo luận vào "thời điểm phù hợp cho cả 2 bên".

Ông Blinken là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Trung Quốc trong 5 năm qua. Chuyến đi của ông diễn ra vào thời điểm quan hệ của Mỹ - Trung đang căng thẳng vì hàng loạt vấn đề, trong đó có Đài Loan, cạnh tranh chiến lược, theo đài CGTN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.