Mỹ tiêu diệt 2 thủ lĩnh IS chỉ trong 2 tuần

Khánh Như
Khánh Như
18/04/2023 10:55 GMT+7

Trong vòng 2 tuần, Mỹ tuyên bố tiêu diệt 2 thủ lĩnh IS.

Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt thêm một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong cuộc không kích mới nhất ở miền bắc Syria, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, theo tuyên bố được Lầu Năm Góc đưa ra chiều ngày 17.4, cuộc đột kích được khởi xướng sau khi nhận được thông tin tình báo cho rằng IS đang âm mưu bắt cóc các quan chức nước ngoài.

Mỹ tiêu diệt 2 thủ lĩnh IS chỉ trong 2 tuần - Ảnh 1.

Một phụ nữ đi ngang qua một ngôi nhà ở đông bắc Aleppo, nơi diễn ra cuộc tấn công bằng trực thăng của Mỹ ở Syria ngày 17.4

AFP

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) nêu đích danh thủ lĩnh IS bị tiêu diệt trong cuộc đột kích lần này là Abd-al-Hadi Mahmud al-Haji Ali, người đứng sau các cuộc tấn công khủng bố ở Trung Đông và châu Âu, tạp chí Newsweek đưa tin.

CENTCOM thông báo rằng cái chết của al-Jabouri sẽ "tạm thời làm gián đoạn khả năng lên kế hoạch tấn công của IS".

Bộ này cũng cho biết 2 người có vũ trang khác đã thiệt mạng trong cuộc đột kích và không có dân thường nào bị thương. Ngoài ra, cũng không có trang thiết bị nào của quân đội Mỹ bị hư hại.

Vào 2 tuần trước, các lực lượng Mỹ đã tiêu diệt Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri, một thủ lĩnh cấp cao khác của IS, người mà CENTCOM cho là chịu trách nhiệm lên kế hoạch tấn công ở châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà nước Hồi giáo từng kiểm soát 1/3 lãnh thổ Iraq và Syria vào thời kỳ đỉnh cao vào năm 2014. Mặc dù bị đánh đuổi ở cả 2 quốc gia nói trên, các tay súng IS vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nổi dậy.

Tướng Michael Kurilla, người đứng đầu CENTCOM, nhận định: "Mặc dù đã suy yếu, IS vẫn có thể tiến hành các hoạt động trong khu vực với mong muốn tấn công bên ngoài Trung Đông".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.