Mỹ tìm cách ngăn nguy cơ đóng cửa chính phủ

Thanh Lương
Thanh Lương
07/11/2019 09:30 GMT+7

Ngày 6.11, Reuters đưa tin quốc hội Mỹ và Nhà Trắng đang thảo luận dự luật nhằm đảm bảo chính phủ vẫn duy trì hoạt động khi cạn ngân sách chi tiêu vào ngày 21.11 tới.

“Dự luật mới có thể đảm bảo ngân sách tạm thời đến giữa tháng 12 hoặc thậm chí đến năm 2020”, Chủ tịch Ủy ban Phân bổ ngân sách của Thượng viện Mỹ Richard Shelby cho biết.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đang tiến hành cuộc điều tra luận tội nhằm vào Tổng thống Donald Trump, với cáo buộc ông nhờ sự giúp đỡ từ các chính quyền Ukraine trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Nếu chính phủ tiếp tục hoạt động, đến cuối tháng 11 hoặc tháng 12, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua việc luận tội ông Trump.
Khi Hạ viện luận tội thành công, phiên xử ở Thượng viện sẽ được khởi động. Tổng thống Mỹ sẽ bị phế truất nếu 2/3 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống lại ông.

[VIDEO] Thêm lời khai bất lợi cho Tổng thống Trump trong cuộc điều tra luận tội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.