Mỹ tìm cách ngăn Trung Quốc tiếp cận điện toán đám mây

Văn Khoa
Văn Khoa
06/07/2023 06:00 GMT+7

Tờ The Wall Street Journal ngày 4.7 dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị hạn chế quyền tiếp cận của các công ty Trung Quốc đối với những dịch vụ điện toán đám mây của Mỹ.

Nếu được thông qua, quy định mới có thể sẽ yêu cầu những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây của Mỹ như Amazon.com và Microsoft xin phép chính phủ nước này trước khi cung cấp dịch vụ điện toán đám mây sử dụng chip trí tuệ nhân tạo (AI) cho khách hàng Trung Quốc, theo các nguồn tin.

Giới phân tích an ninh quốc gia Mỹ đã cảnh báo rằng các công ty AI của Trung Quốc có thể đã lách luật kiểm soát xuất khẩu hiện tại bằng cách sử dụng các dịch vụ đám mây. Dịch vụ này cho phép khách hàng có được khả năng điện toán mạnh mẽ mà không cần mua thiết bị tiên tiến trong danh sách kiểm soát xuất khẩu của Washington, chẳng hạn như chip A100 của công ty công nghệ Mỹ Nvidia.

Mỹ tìm cách ngăn Trung Quốc tiếp cận điện toán đám mây - Ảnh 1.

Logo của Microsoft trên tòa nhà văn phòng của công ty ở Bắc Kinh ngày 25.5.2023

Reuters

"Nếu bất kỳ công ty Trung Quốc nào muốn tiếp cận Nvidia A100, họ có thể làm điều đó từ bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Điều đó hoàn toàn hợp pháp", nhà nghiên cứu Emily Weinstein tại Trung tâm an ninh và công nghệ mới nổi Georgetown (Mỹ) nhận định.

Những hạn chế nhằm ngăn chặn các công ty Trung Quốc tiếp cận dịch vụ điện toán đám mây sẽ là hành động mới nhất trong một loạt các hành động ăn miếng trả miếng giữa Washington và Bắc Kinh đối với chất bán dẫn và những công nghệ tiên tiến khác, theo The Wall Street Journal. Lo ngại về sự tiến bộ của Trung Quốc trong công nghệ AI và các ứng dụng quân sự của công nghệ này, chính quyền Tổng thống Biden đang tăng cường nỗ lực hạn chế chuyển giao chip cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác cho các công ty Trung Quốc.

Trung Quốc đã đáp trả, bao gồm việc cấm một số công ty mua sản phẩm của Micron Technology, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất ở Mỹ. Ngày 3.7, Bắc Kinh còn công bố các hạn chế xuất khẩu đối với kim loại được sử dụng trong sản xuất chip tiên tiến. Đến ngày 5.7, cựu Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Ngụy Kiến Quốc nói rằng các quốc gia nên chuẩn bị tinh thần nhiều hơn nếu họ tiếp tục gây áp lực với Trung Quốc, mô tả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đối với kim loại được sử dụng trong chất bán dẫn "chỉ là một sự khởi đầu", theo tờ China Daily.

Mỹ phản ứng Trung Quốc siết xuất khẩu kim loại sản xuất chip

Ông Ngụy có phát ngôn như trên trước khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thăm Trung Quốc từ ngày 6 - 9.7. Các quan chức Mỹ cho hay họ mong đợi các cuộc thảo luận "thẳng thắn" trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của bà Yellen trên cương vị là Bộ trưởng Tài chính Mỹ, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.