Tàu Trung Quốc bị tố ngăn chặn tàu Philippines ‘một cách nguy hiểm’ ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
05/07/2023 18:36 GMT+7

Lực lượng Tuần duyên Philippines hôm nay 5.7 cáo buộc một số tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn chặn tàu của họ ở Biển Đông, mô tả hành động đó "rất nguy hiểm".

Lực lượng Tuần duyên Philippines nói rằng vụ việc mới nhất xảy ra vào ngày 30.6 trong hoạt động thường xuyên nhằm tiếp tế cho thủy quân lục chiến nước này đóng trên một con tàu hải quân neo đậu tại một bãi cạn ở Biển Đông, theo AFP.

Khi đến gần bãi cạn đó, hai tàu tuần duyên Philippines, được chỉ định làm nhiệm vụ hộ tống cho nhiệm vụ hải quân, đã bị hai tàu hải cảnh Trung Quốc áp sát.

Phát ngôn viên Lực lượng Tuần duyên Philippines Jay Tarriela nói với các phóng viên rằng một trong hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã đến cách mũi tàu tuần duyên BRP Malabrigo của Philippines khoảng 90 m, buộc sĩ quan chỉ huy của tàu phải giảm tốc độ để tránh va chạm.

Ông Tarriela còn nói :"Họ đã thực hiện các thao tác khác nhau một cách nguy hiểm, thậm chí băng qua mũi tàu của Lực lượng Tuần duyên Philippines và khoảng cách đó rất nguy hiểm vì dễ xảy ra va chạm".

Tàu Trung Quốc bị tố ngăn chặn tàu Philippines ‘một cách nguy hiểm’ ở Biển Đông - Ảnh 1.

Một tàu hải cảnh Trung Quốc (phải) bị cáo buộc đã chặn tàu tuần duyên BRP Malabrigo của Philippines ở Biển Đông ngày 30.6

AFP

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ việc trên, theo AFP.

Một vụ việc tương tự đã xảy ra vào tháng 4 khi một tàu hải cảnh Trung Quốc cắt ngang tàu tuần duyên BRP Malapascua của Philippines khi tàu chở các nhà báo gần bãi cạn nói trên ở Biển Đông. Trong vụ việc đó, sĩ quan chỉ huy Rodel Hernandez của tàu BRP Malapascua nói rằng tàu Trung Quốc đã đến cách tàu của ông trong vòng 45 m và chỉ hành động nhanh chóng của ông mới tránh được va chạm.

Tổng thống Philippines: Mỹ được tiếp cận căn cứ quân sự, nhưng không phải để tấn công


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.