Mỹ - Trung kỳ vọng vào cuộc gặp San Francisco

02/11/2023 06:31 GMT+7

Mỹ và Trung Quốc đều bày tỏ mong muốn khôi phục sự ổn định trong mối quan hệ song phương khi lãnh đạo hai nước dự kiến gặp nhau tại TP.San Francisco vào giữa tháng này.

Nhà Trắng xác nhận

Reuters ngày 1.11 dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington và Bắc Kinh đã đạt thỏa thuận trên nguyên tắc về cuộc gặp thượng đỉnh tại San Francisco trong tháng này. "Chúng tôi vẫn đang làm việc về những chi tiết quan trọng cần thiết nhằm hoàn tất các kế hoạch", vị quan chức giấu tên cho hay.

Mỹ - Trung kỳ vọng vào cuộc gặp San Francisco - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Bali hồi tháng 11.2022

AFP

Mỹ sẽ chủ trì hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco từ ngày 15 - 17.11. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chưa chính thức xác nhận sẽ tham dự nhưng chuyến thăm Washington D.C mới đây của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được xem là bước chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước bên lề APEC. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 31.10, người phát ngôn Karine Jean-Pierre xác nhận "các lãnh đạo sẽ có cuộc gặp tại San Francisco vào tháng 11" và cho biết Tổng thống Biden nhắm đến "một cuộc trao đổi xây dựng". Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo gặp nhau là vào tháng 11 năm ngoái bên lề hội nghị G20 tại Bali (Indonesia).

Tân Hoa xã dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C trong chuyến thăm tuần trước cho biết hai bên đều hy vọng ổn định và cải thiện quan hệ sớm nhất có thể, đồng thời nhất trí chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ tại San Francisco. Tuy nhiên, ông Vương cũng cảnh báo đường đến đó "sẽ không suôn sẻ" và hai bên cần loại bỏ sự can thiệp, vượt qua những chướng ngại và cùng làm việc để đạt kết quả. Trong cuộc họp báo vào hôm qua, phát ngôn viên Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh hai nước phải thi hành những nhận thức chung quan trọng đã đạt được tại Bali nhằm thoát khỏi tình trạng gián đoạn, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tích lũy kết quả, theo Bloomberg.

Hàng loạt tiếp xúc

Chuyến đi của ông Vương là một trong số nhiều cuộc tiếp xúc ngoại giao được xem là tín hiệu tích cực cho quan hệ Mỹ - Trung trong thời gian gần đây. Thống đốc bang California Gavin Newsom có chuyến thăm kéo dài một tuần tại Trung Quốc hồi cuối tháng 10 trong khi lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer dẫn đầu phái đoàn nghị sĩ đến Trung Quốc trong cùng tháng. Trước đó, hàng loạt quan chức cấp cao của Mỹ cũng thăm Trung Quốc như Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo và Đặc phái viên tổng thống về khí hậu John Kerry. Tờ South China Morning Post hôm qua dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ sẽ cử phái đoàn quan chức cấp cao nhất từ trước đến nay đến dự Triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE), diễn ra từ ngày 5 - 10.11 tại Thượng Hải. Cố vấn thương mại Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ (USDA) Jason Hafemeister và Cố vấn cấp cao phụ trách Bắc Á của USDA Wade Sheppard sẽ tham dự sự kiện.

Trong số ra ngày 31.10, tờ Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc - đăng bài bình luận mang tính hòa giải, trong đó tác giả bày tỏ "hy vọng mối quan hệ Trung - Mỹ sẽ ổn định và cải thiện thay vì trượt vào xung đột và đối đầu". "Sự hợp tác luôn là lựa chọn tốt nhất cho Trung Quốc và Mỹ. Đối diện với những thách thức toàn cầu đang ngày càng gia tăng, hai bên nên chọn con đường hợp tác đúng đắn", tờ South China Morning Post dẫn lại. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.