Mỹ truy tố gián điệp Nga cố thâm nhập Tòa án Hình sự Quốc tế

25/03/2023 10:18 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24.3 công bố cáo buộc gián điệp đối với một người Nga đã giả mạo thành công dân Brazil, theo học một trường đại học ở thủ đô Mỹ và sau đó tìm cách làm việc tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở Hà Lan.

Mỹ truy tố gián điệp Nga cố thâm nhập Tòa án Hình sự Quốc tế - Ảnh 1.

Công dân Nga Sergey Vladimirovich Cherkasov

FACEBOOK

Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ đối với công dân Nga Sergey Vladimirovich Cherkasov, hiện đang thụ án tù ở Brazil vì giả mạo danh tính, phía Mỹ nhiều khả năng sẽ đấu tranh chống lại việc Brazil dẫn độ người này sang Nga, AFP đưa tin.

Cherkasov (39 tuổi) bị lực lượng chức năng Hà Lan bắt giữ vào đầu tháng 4.2022 vì sử dụng giấy tờ tùy thân giả. Anh ta đến Hà Lan với tư cách một công dân Brazil tên là Viktor Muller Ferreira để làm việc tại ICC trong vai trò nhà phân tích cấp thấp.

Song cảnh sát Hà Lan xác định rằng anh ta không phải người Brazil mà là một đặc vụ của cơ quan tình báo quân đội Nga GRU ở Moscow. Là điệp viên chìm sống ở nước ngoài nhiều năm, Cherkasov đã xây dựng cho mình một thân phận hoàn toàn mới.

Nỗ lực đó bao gồm việc theo học chương trình thạc sĩ về nghiên cứu quốc tế tại Đại học Johns Hopkins ở Washington DC, theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ cũng như theo sơ yếu lý lịch mà anh ta đăng trên mạng.

Hà Lan nói rằng nếu Cherkasov từng làm việc tại ICC, anh ta có thể đã tiếp cận được thông tin tình báo “có giá trị cao” trong quá trình điều tra tội ác chiến tranh ở Ukraine hoặc thậm chí tác động đến quá trình tố tụng hình sự tại tòa án có trụ sở ở The Hague (Hà Lan).

Anh ta bị trục xuất sang Brazil vào ngày 3.4.2022 và tại đây anh ta bị buộc tội giả mạo danh tính. Công dân Nga bị kết án 15 năm tù vào tháng 7 năm đó. Song đến tháng 9, Moscow chính thức yêu cầu Brasilia đưa anh ta về Nga, nơi Cherkasov được cho là đang bị truy nã vì tội buôn bán ma túy.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Cherkasov hoạt động bất hợp pháp với tư cách đặc vụ của một thế lực nước ngoài khi anh ta ở Mỹ. Họ nói rằng khi còn là sinh viên ở Washington DC, anh ta đã thu thập thông tin về những người Mỹ chưa rõ danh tính và anh ta đã chuyển thông tin này cho những người quản lý của mình.

Lưới điệp viên bị truy quét khắp châu Âu, tình báo Nga thiệt hại nặng vì xung đột ở Ukraine

Anh ta cũng bị buộc tội gian lận thị thực, gian lận ngân hàng, gian lận chuyển khoản và các tội danh khác bắt nguồn từ các hoạt động của anh ta ở Mỹ.

Hiện chưa rõ liệu Bộ Tư pháp Mỹ có yêu cầu dẫn độ anh ta từ Brazil sang Mỹ hay không hoặc khi nào muốn làm như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.