Mỹ tung lệnh cấm vận Nga, hủy luôn cuộc gặp ngoại trưởng

23/02/2022 06:57 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố cấm vận Nga với những điều khoản cô lập Moscow về tài chính, và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hủy họp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov liên quan đến việc trù bị cuộc gặp thượng đỉnh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

afp

Ngày 23.2 (giờ Việt Nam), trong một bước đi bất thường và nhiều khả năng có ảnh hưởng sâu rộng, chính quyền Washington công bố biện pháp ngăn chặn Moscow huy động nguồn tiền mới từ các ngân hàng phương Tây, với việc cấm mua bán nợ của Nga kể từ ngày 1.3, theo Hãng tin AFP.

Những biện pháp này nhằm vào Vnesheconombank (VEB), ngân hàng phát triển quốc gia Nga, và Promsvyazbank (PSB). Bộ Tài chính Mỹ cho hay cả hai ngân hàng này kiểm soát hàng chục tỉ USD và “đóng vai trò cụ thể trong việc hỗ trợ năng lực quân sự và nền kinh tế của Nga”.

Tổng thống Biden công bố lệnh cấm vận Nga

Washington cũng trừng phạt một số nhà tài phiệt Nga và gia đình. Đây là những nhân vật được cho thuộc nhóm thân cận Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Việc cấm vận hoàn toàn VEB, PSB và các công ty con, cũng như những nhà tài phiệt, sẽ phong tỏa bất kỳ tài sản nào của các ngân hàng, tổ chức và cá nhân ở Mỹ, vì đồng thời các đối tượng cũng bị cấm sử dụng hệ thống ngân hàng của Mỹ.

Tuyên bố trên được Mỹ đưa ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) công bố các biện pháp cấm vận riêng nhằm gây áp lực đối với Tổng thống Putin về những động thái ở miền Đông Ukraine. Nga đã công nhận độc lập đối với hai vùng đòi ly khai Ukraine là Donetsk và Luhansk.

Dù phản ứng của Mỹ không nghiêm trọng như EU, Tổng thống Joe Biden cho hay đây chỉ là các biện pháp đợt đầu và sẽ tiếp tục gia tăng tùy theo tình hình.

AFP dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Washington cho hay “mọi phương án đều có thể thực hiện”, bao gồm cấm vận bản thân Tổng thống Putin.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đã hủy cuộc gặp dự kiến với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong ngày 24.2 tại Geneva (Thụy Sĩ), trong bối cảnh Nga có những bước đi lớn về miền Đông Ukraine.

Tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba ở trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington D.C, ông Blinken khẳng định Mỹ “luôn theo đuổi” bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra tại Ukraine.

Anh cấm vận Nga, Đức xét lại dự án Nord Stream 2

“Nếu Moscow thay đổi cách tiếp cận, chúng tôi vẫn trong tình thế luôn chuẩn bị để tiếp xúc”, ông Blinken nói.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thúc giục Nga tuân thủ đầy đủ hiến chương của tổ chức này. Ông lên án việc Moscow công nhận độc lập cho hai khu vực ly khai Ukraine ở Donbass, bao gồm Donetsk và Luhansk, và đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.