Mỹ tuyên bố sẽ đánh bại Trung Quốc trong cuộc đua lên mặt trăng

Khánh An
Khánh An
11/12/2022 08:58 GMT+7

Lãnh đạo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Bill Nelson dự báo các phi hành gia Mỹ sẽ trở lại mặt trăng vào năm 2025 hoặc 2026, trước các phi hành gia Trung Quốc .

Minh họa hoạt động của các phi hành gia Mỹ khi trở lại mặt trăng

nasa

Trong bối cảnh cuộc đua lên mặt trăng giữa Mỹ và Trung Quốc trong giai đoạn mới đang tăng nhiệt, quan chức lãnh đạo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Bill Nelson dự báo các phi hành gia Mỹ sẽ hạ cánh trước các đồng nghiệp Trung Quốc.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang trong cuộc đua với Trung Quốc. Có rất ít các nước không muốn làm đối tác của chúng tôi, trong đó có Trung Quốc. Trung Quốc luôn rất bí mật”, tờ Nikkei Asia ngày 11.12 dẫn lời ông phát biểu trong cuộc phỏng vấn.

Quan chức này tỏ ra thất vọng vì sự mập mờ trong chương trình không gian của Trung Quốc, đồng thời nhắc lại sự việc năm ngoái khi hầu hết thế giới phải phán đoán xem mảnh vỡ tên lửa của Trung Quốc sẽ rơi xuống nơi nào.

“Chúng tôi không biết liệu nó sẽ rơi xuống châu Âu hay Ả Rập Xê Út. May thay, nó rơi xuống Ấn Độ Dương và Trung Quốc không cho chúng tôi hay bất cứ ai biết về quỹ đạo”, theo ông Nelson.

Phi hành đoàn 'toàn sao' của tỉ phú Nhật đi du hành mặt trăng

Quan chức này cho rằng chương trình không gian dân sự phải cởi mở và minh bạch, cũng như phải giúp đỡ nhau trong tình huống khẩn cấp.

Mỹ đang dự định đưa phi hành gia trở lại mặt trăng lần đầu kể từ thập niên 1970. Hồi giữa tháng 11, NASA phóng tên lửa SLS với tàu vũ trụ Orion không chở người lên quỹ đạo mặt trăng.

NASA đã chọn hãng SpaceX để phát triển tàu vũ trụ giúp các phi hành gia đổ bộ xuống mặt trăng vào năm 2025 hoặc sau đó. Chương trình mang tên Artemis có mục tiêu đưa các phi hành gia thám hiểm sao Hỏa, dùng mặt trăng làm căn cứ.

Tàu vũ trụ Orion được phóng lên quỹ đạo mặt trăng hôm 16.11

nasa

Trả lời câu hỏi liên quan, ông Nelson cho rằng Mỹ và các đối tác có thể đánh bại Trung Quốc trong cuộc đua lên mặt trăng trong giai đoạn mới. Trung Quốc dự định đưa các phi hành gia lên mặt trăng vào năm 2030.

“Tôi nghĩ rằng điều đó cũng quan trọng vì việc đưa người trở lại mặt trăng là một thành tựu lớn. Tôi cho rằng Trung Quốc cũng muốn làm điều đó. Nếu chương trình của chúng tôi thành công, tôi cho rằng chúng tôi sẽ lên đó vào khoảng năm 2025 hoặc 2026”, ông dự báo.

Do chương trình Artemis đòi hỏi những công nghệ hiện đại nhất và có chi phí khủng, điều quan trọng là Mỹ cần phối hợp với các nước khác. Một cuộc phóng tên lửa trong chương trình đã ngốn khoảng 4 tỉ USD.

“Nhật Bản là một trong những đối tác mạnh mẽ và đáng giá nhất của chúng tôi. Và mối quan hệ này là một ưu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden và chính phủ Nhật”, ông Nelson cho biết.

Artemis - sứ mệnh mặt trăng mới của NASA vì sao quan trọng?

Mỹ và Nhật đã đàm phán về một bộ khung giúp các nước hợp tác trong nhiều dự án không gian, bao gồm nghiên cứu và khám phá vũ trụ. Dự kiến việc phối hợp sẽ tăng tốc khi các bên đồng ý về bộ khung này.

Hiện Cơ quan Thám hiểm không gian Nhật và hãng Toyota Motor đang phát triển một xe tự hành để các phi hành gia có thể lái trên mặt trăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.