Mỹ vớt mảnh vỡ khinh khí cầu Trung Quốc để điều tra

Khánh An
Khánh An
07/02/2023 06:49 GMT+7

Đài CBS ngày 6.2 đưa tin cơ quan chức năng Mỹ tiếp tục nỗ lực thu gom mảnh vỡ từ khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn rơi ngoài khơi bang Nam Carolina hôm 4.2.

Hình ảnh từ TP.Myrtle Beach dường như cho thấy một số thành viên quân đội Mỹ vận chuyển một phần của khí cầu tại một bến tàu, nhưng cơ quan hữu trách vẫn chưa xác nhận. Cảnh sát đang kêu gọi người dân lập tức trình báo nếu phát hiện những mảnh vỡ và không được chạm vào chúng. Hải quân và Lực lượng tuần duyên Mỹ dự định sẽ gửi những mảnh vỡ đến FBI để điều tra.

Mỹ vớt mảnh vỡ khinh khí cầu Trung Quốc để điều tra - Ảnh 1.

Tàu đổ bộ USS Carter Hall nằm trong số các tàu tham gia tìm kiếm mảnh vỡ

Hải quân Mỹ

Trong khi cuộc điều tra tiếp diễn, giới nghị sĩ Mỹ đang chia rẽ về cách chính quyền Tổng thống Joe Biden xử lý vụ việc. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại thượng viện Chuck Schumer cho rằng giờ đây Mỹ có thể tìm thiết bị và phân tích công nghệ của Trung Quốc. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Cộng hòa cho rằng Nhà Trắng đã hành động quá chậm. Đài CBS dẫn lời thượng nghị sĩ Ted Cruz chỉ trích ông Biden đã "để một tuần cho Trung Quốc tiến hành các hoạt động do thám ở Mỹ, trên các cơ sở quân sự nhạy cảm". Ông Schumer cho biết thượng viện sẽ được báo cáo về khinh khí cầu và mọi thông tin liên quan trong tuần tới.

Tướng Mỹ nói khinh khí cầu Trung Quốc từng bay đến Mỹ mà không bị phát hiện

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6.2 ra thông cáo nhắc lại rằng đó là khinh khí cầu dân sự, đồng thời chỉ trích quyết định của Mỹ về việc bắn hạ khinh khí cầu đã "tác động nghiêm trọng và gây tổn hại" đến mối quan hệ song phương. "Những hành động của Mỹ ảnh hưởng nghiêm trọng và làm tổn hại đến những nỗ lực và tiến bộ của cả hai bên trong việc ổn định quan hệ Trung - Mỹ kể từ cuộc gặp ở Bali", theo AFP dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong nêu trong khiếu nại với Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh. Ông Tạ đề cập hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Biden ở Bali (Indonesia) hồi tháng 11.2022. Cũng theo tuyên bố mới của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh "đang chú ý đến các diễn biến của tình hình" và "bảo lưu quyền đưa ra các phản ứng cần thiết hơn nữa".

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6.2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng 2 nước nên xử lý vụ việc một cách bình tĩnh, đúng đắn mà không sử dụng vũ lực, đồng thời cho rằng đây là một sự cố "bất ngờ, riêng lẻ". Liên quan khinh khí cầu được phát hiện trên bầu trời Colombia, bà Mao thừa nhận đó là khinh khí cầu từ Trung Quốc và có mục đích dân sự. Theo bà, khinh khí cầu này có khả năng hạn chế về tự lái. 

Khí cầu gián điệp - vì sao vẫn được sử dụng trong thời đại tên lửa?

Đài Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết giới tình báo nước này ghi nhận các khinh khí cầu Trung Quốc đi vào lục địa Mỹ ít nhất 3 lần dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Trump cho biết mình chưa từng được báo cáo thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.