Mỹ xả 172 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
12/03/2026 07:41 GMT+7

Chính phủ Mỹ thông báo sẽ phân bổ 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường, một phần trong kế hoạch xả 400 triệu thùng dầu của các thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington sẽ bắt đầu mở kho dầu dự trữ vào tuần sau và sẽ mất khoảng 120 ngày để vận chuyển 172 triệu thùng dầu nêu trên.

"32 quốc gia thành viên IEA đã nhất trí thông qua đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giảm giá năng lượng bằng cách phối hợp giải phóng 400 triệu thùng dầu và các sản phẩm lọc dầu từ kho dự trữ của mỗi nước", Bộ Năng lượng Mỹ đăng thông cáo của ông Wright.

 - Ảnh 1.

Các bể chứa dầu thô tại kho dầu Cushing ở bang Oklahoma, Mỹ năm 2020

ẢNH: REUTERS

Động thái của Mỹ là một phần trong nỗ lực của IEA nhằm giảm sức ép giá dầu tăng cao do chiến sự Trung Đông, mà Mỹ là một quốc gia thành viên. Trước tuyên bố của Mỹ, IEA thông báo sẽ mở 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ của các nước thành viên.

Đây là đợt xả kho dầu kỷ lục của IEA, vượt qua đợt mở 182 triệu thùng dầu dự trữ được các nước thành viên IEA mở hồi năm 2022. Động thái mới nhất nhằm giảm sức ép giá dầu tăng cao do tình hình chiến sự Trung Đông khiến hoạt động vận tải năng lượng gián đoạn.

“Những thách thức mà thị trường dầu mỏ chúng ta đang phải đối mặt có quy mô chưa từng có, do đó tôi rất vui mừng khi các quốc gia thành viên IEA đã phản ứng bằng một hành động tập thể khẩn cấp với quy mô chưa từng thấy”, Al Jazeera dẫn lời Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol phát biểu ngày 11.3.

Mỹ lo ngại gì khi Israel tấn công hạ tầng năng lượng Iran?

Mặc dù giá dầu đã ổn định hơn vào ngày 11.3, các nhà phân tích cho rằng tốc độ phân bổ lượng dầu dự trữ của IEA đến các nước sẽ quan trọng hơn tổng số thùng dầu được xả kho. Việc phân bổ toàn bộ 400 triệu thùng dầu dự trữ ra thị trường dự kiến mất vài tháng.

Sau thông báo của IEA, giá dầu Brent được giao dịch ở mức hơn 90 USD/thùng. Theo các chuyên gia, con số 400 triệu thùng dầu tương đương sản lượng toàn cầu trong 4 ngày và lượng dầu được vận chuyển qua khu vực vùng Vịnh trong 16 ngày.

Theo Al Jazeera, ít nhất 85 quốc gia ghi nhận tình trạng giá xăng tăng kể từ khi Mỹ và Israel phát động tấn công Iran ngày 28.2. Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng lớn, khi phần lớn lượng dầu nhập khẩu vào khu vực phải đi qua eo biển Hormuz, vốn bị Iran đóng cửa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.