Myanmar ra quy định mới đối với đảng chính trị

16/08/2022 06:15 GMT+7

Ủy ban bầu cử Myanmar đã ban hành quy định mới, yêu cầu các đảng phái chính trị phải xin phép nếu muốn gặp các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài.

Theo Đài NHK ngày 15.8, nếu các đảng chính trị không tuân thủ quy định, họ sẽ bị tước giấy phép đăng ký.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020

REUTERS

Cũng trong thông báo, Ủy ban bầu cử cho rằng đã có những bất thường trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.2020 với sự can thiệp từ các đại sứ quán và tổ chức xã hội. Quy định mới được cho là nhằm giám sát các động thái ủng hộ của quốc tế đối với lực lượng đối lập với chính quyền quân sự tại Myanmar.

Theo ông Ko Ko Gyi, Chủ tịch đảng Nhân dân, quy định mới là “trái phép và phi thực tế”. Chính trị gia này nói rằng gặp người nước ngoài và nhận viện trợ từ họ là 2 vấn đề khác nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.